Thứ 5, 27/11/2025 15:35:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 06:24, 11/12/2014 GMT+7

Siết chặt quản lý thị trường dịp cuối năm

Thứ 5, 11/12/2014 | 06:24:00 78 lượt xem
BP - Mặc dù các cơ quan chức năng đã tăng cường kiểm tra, kiểm soát và kiên quyết xử lý buôn lậu, gian lận thương mại… nhưng thời gian qua, tình trạng này vẫn tiếp diễn với phương thức và thủ đoạn ngày càng tinh vi. Đâu là nguyên nhân để hàng lậu, hàng giả có “đất sống”?

Buôn lậu diễn biến phức tạp

Tình trạng buôn lậu thuốc lá với quy mô lớn đang nổi lên ở khu vực biên giới giữa tỉnh ta với các tỉnh giáp ranh thuộc nước bạn Campuchia. Ngày 24-1-2014, Đội kiểm tra liên ngành chống buôn lậu cùng Đội quản lý thị trường (QLTT) số 4 kiểm tra ôtô biển kiểm soát 79H-7087 do tài xế Hoàng Văn Bình, ngụ tỉnh Bình Dương điều khiển, phát hiện trong 18 bao tải (loại gói 50kg) đựng vỏ trấu có 5.500 gói thuốc lá nhập lậu. Ngày 7-5-2014, đối tượng Phạm Thanh Hải, nguyên quán Campuchia bị Đội QLTT số 9 bắt giữ khi dùng xe máy vận chuyển 1.670 gói thuốc lá lậu đựng trong thùng các tông tivi hiệu Sam 21inch và túi du lịch màu đen trên đường ĐT751, đoạn qua huyện Chơn Thành. Gần đây nhất, ngày 26-11-2014, Bộ đội Biên phòng tỉnh đã truy bắt, thu giữ gần 8.000 gói thuốc lá các loại vận chuyển lậu qua biên giới...

Các cửa hàng lớn đã không còn kinh doanh MBH kém chất lượng - Ảnh: A.B

Ông Danh Bông, Đội trưởng Đội QLTT số 5 (Lộc Ninh) cho biết: Ở khu vực biên giới, tình trạng buôn lậu diễn biến khá phức tạp. Các đối tượng vận chuyển hàng lậu gần khu vực biên giới, chia nhỏ chờ cơ hội đưa vào tỉnh bằng các lối mòn. Khi vào nội địa, chúng ngụy trang bằng cách cho thuốc vào thùng gỗ, bao đựng nông sản, phế liệu hoặc cất giấu trong rẫy. Khi khách có yêu cầu mới lấy về bán. Ông Cao Văn The, Chi cục phó Chi cục QLTT tỉnh cho biết: 11 tháng qua, chi cục đã phát hiện và xử lý 1.069 vụ, trong đó 274 vụ về hàng cấm, nhập lậu, phạt hơn 494 triệu đồng, thu giữ và tiêu hủy gần 40.000 gói thuốc lá lậu các loại... Ngoài ra, tình trạng vận chuyển gỗ trái phép qua biên giới cũng diễn biến với thủ đoạn tinh vi. Các hành vi buôn bán hàng giả có chiều hướng gia tăng, nhất là đối với mặt hàng đồng hồ, máy tính xách tay...

Phạt nặng, gian lận vẫn không giảm

Mới đây, QLTT tỉnh đã bắt và xử lý 1 vụ vi phạm kiểu dáng công nghiệp với số lượng lớn, tịch thu và tiêu hủy hàng trăm máy tính casino nhái; bắt, xử phạt và tịch thu 220 bình gas mini không rõ nguồn gốc. Ông Cao Văn The cho biết thêm: “Những năm trước, đội chống buôn bán hàng giả đã xử lý nhiều vụ vi phạm, nổi cộm nhất là vụ làm giả áo sơ mi Việt Tiến và mũ bảo hiểm với số lượng lớn. Năm nay không rộ lên hành vi như thế nhưng hình thức gian lận thương mại tinh vi hơn. Ngành đã kiểm tra, xử phạt và tịch thu 6.246 sản phẩm”.

Người tiêu dùng cần thận trọng, tìm hiểu kỹ thông tin về sản phẩm trước khi mua hàng - Ảnh: T.V

 
“Dường như liều thuốc xử phạt nặng vẫn chưa đủ mạnh nên tình trạng gian lận trong kinh doanh, hàng nhái, hàng giả vẫn còn đất sống. Người kinh doanh hám lợi, vẫn xen hàng giả với hàng thật để lừa khách hàng, thu lợi bất chính. Bên cạnh đó, sự bùng nổ và phát triển của thương mại điện tử thiếu sự kiểm soát của cơ quan chức năng đã tạo kẽ hở cho hàng giả lưu thông. Nhiều người tiêu dùng bị lừa đảo, thậm chí “tiền mất, tật mang” mà không biết kêu ai” - ông The cho biết.

Tăng cường kiểm soát thị trường

Từ đầu năm đến nay, Chi cục QLTT tỉnh đã phối hợp kiểm tra, kiểm soát thị trường 4.096 đợt, xử phạt vi phạm hành chính hơn 1.055 vụ. Trong đó có 302 vụ vi phạm gian lận thương mại; 121 vụ làm hàng giả và vi phạm quyền sở hữu; 230 vụ vi phạm trong kinh doanh... với tổng số tiền xử phạt hành chính và bán hàng hóa tịch thu 2,18 tỷ đồng. Chi cục còn phối hợp các ngành tổng kiểm tra 2.180 vụ, xử phạt và truy thu 15,5 tỷ đồng.

Theo ông Cao Văn The, để chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả, từ nay đến tết Nguyên đán 2015, chi cục sẽ tăng cường kiểm tra, kiểm soát, ngăn chặn tình trạng vận chuyển, buôn bán, tàng trữ hàng cấm, hàng nhập lậu đối với các mặt hàng thiết yếu. Cụ thể, các loại bia, rượu, bánh kẹo, thực phẩm đóng chai, đóng hộp, thịt gia súc, gia cầm, quần áo may sẵn, đồ chơi trẻ em gây kích động bạo lực, pháo các loại...; chống sản xuất, buôn bán hàng giả, hàng kém chất lượng không qua kiểm dịch, không bảo đảm vệ sinh; ngăn chặn các biểu hiện đầu cơ để tăng, ép giá...

Chi cục cũng sẽ phối hợp lực lượng chức năng, tập trung vào các tuyến trọng điểm để bắt giữ, xử lý có hiệu quả các điểm tập kết hàng lậu tại các địa bàn giáp ranh, tuyến quốc lộ... Riêng khu vực chợ, lực lượng sẽ phối hợp các xã và ban quản lý chợ tuyên truyền, kiểm tra trực tiếp tại các hộ kinh doanh, ngăn chặn tình trạng đưa hàng kém chất lượng ra thị trường, nhất là ở vùng sâu, xa.

“Tuy nhiên, ngoài nỗ lực của lực lượng QLTT cần có sự phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa ngành chức năng trong chống buôn lậu, gian lận thương mại... Trong đó, quan trọng nhất là việc tuyên truyền cho người dân nâng cao nhận thức và tham gia phòng, chống hàng giả” - ông Cao Văn The nhấn mạnh.

T.Mảng

  • Từ khóa
50438

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?