TỪ ĐỒNG XOÀI ĐEM QUA ĐỒNG PHÚ
Khi dự án đầu tư mở rộng, nâng cấp QL14 tuyến Đắk Nông - Bình Phước được triển khai, đã xuất hiện đống rác tự phát ngay chân cầu số 2 (ấp Cầu Hai, xã Đồng Tiến). Trước đây một số người dân trong xã có thói quen vứt rác qua bên kia chân cầu (thuộc phường Tân Thiện, TX. Đồng Xoài). Bởi địa điểm này có xe thu gom và chở đến khu vực xử lý rác thải của thị xã Đồng Xoài. Khi đơn vị thi công cầu số 2 đưa máy móc, nhân lực về cắm chốt tại đây, đã dựng tấm biển cấm đổ rác và phạt 100 ngàn đồng đối với trường hợp vứt rác không đúng nơi quy định. Đống rác chuyển sang chân cầu thuộc địa phận ấp Cầu Hai. Tuy nhiên, do xã Đồng Tiến không có tổ thu gom nên bãi rác ngày càng mở rộng, mùi hôi bốc lên nồng nặc, nhất là vào những ngày vừa mưa xong là nắng nóng.
Ông Phạm Xuân Sự bức xúc vì rác tại chân cầu số 2 gây ô nhiễm môi trường, cản trở giao thông
Chị Nguyễn Thị Hà (ấp Cầu Hai) bức xúc: “Đây là trục giao thông chính nên tôi rất muốn giải tỏa sớm bãi rác tự phát này để cầu thông thoáng, sạch, đẹp”. Không riêng chị Hà mà nhiều người thường xuyên đi qua đoạn đường này cũng bất bình do rác lấn đường gây cản trở giao thông, mùi hôi thối gây ô nhiễm...
Ông Phạm Xuân Sự, Trưởng ấp Cầu Hai cho biết: UBND xã phải trích kinh phí hơn 1 triệu đồng thuê xe chở rác về bãi xử lý của thị xã Đồng Xoài. Trước mắt, ngoài việc tăng cường tuyên truyền ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, ấp đã huy động đoàn viên thanh niên cùng tổ dân phòng trực canh và xử phạt những trường hợp đổ rác tại chân cầu.
CẦN PHƯƠNG ÁN LÂU DÀI
Nỗi lo lớn hơn của xã Đồng Tiến về môi trường hiện nay là việc xử lý rác thải nói chung, không riêng “điểm nóng” chân cầu số 2. Đồng Tiến có 2.787 hộ với 11.257 người, ước tính mỗi ngày toàn xã thải ra khoảng 3 tấn rác. Hiện hoạt động thu gom và xử lý rác thải vẫn mang tính tự phát. Vì vậy, lượng rác chưa được thu gom rất lớn, không kịp thời xử lý sẽ gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân.
Ông Đinh Trọng Sách, Chủ tịch UBND xã Đồng Tiến cho biết: Đề án bảo vệ và cải thiện môi trường nông thôn tỉnh Bình Phước - Xây dựng mô hình thu gom, xử lý rác thải đã chọn Đồng Tiến làm xã thí điểm. Mô hình được triển khai đối với các hộ trên trục đường chính, gần chợ, khu dân cư tập trung thuộc ấp 1, 3, 4 và Cầu Hai. Mỗi hộ được trang bị thùng chứa rác và đào một hố 1,5m x 1,5m x 2m có nắp đậy. Đề án bước đầu đem lại hiệu quả nhất định. Tuy nhiên, người dân không phân loại rác mà chôn chung vào một hố; mùa mưa nước tràn ngập hố. Vì vậy, để đề án có hiệu quả lâu dài, các đơn vị liên quan cần hướng dẫn người dân xử lý rác hợp lý hơn để hạn chế ô nhiễm môi trường.
Ông Sách cho biết thêm, 4 ấp có thể thành lập tổ thu gom rác. Các ấp còn lại do điều kiện giao thông không thuận lợi, dân cư sống rải rác nên khó duy trì hoạt động của tổ. Xã đã trình UBND huyện Đồng Phú phương án thu gom rác thải. Cụ thể, phương án đề ra 3 giải pháp, gồm: quy hoạch, xây dựng bãi rác tập trung tại xã; hợp đồng với đội quản lý đô thị huyện vận chuyển đến bãi rác của huyện; hợp đồng với đội quản lý đô thị thị xã Đồng Xoài vận chuyển rác đến bãi chôn lấp của thị xã - đây là phương án khả thi, tốn ít chi phí đầu tư ban đầu, quãng đường vận chuyển ngắn, chi phí thấp. Việc thu gom sẽ thực hiện bằng xe đẩy tay tại 4 ấp với 4 nhân công.
Thanh Thủy

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026