BP - Thạc sĩ Bùi Văn Linh, Giám đốc Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS cho biết: “Từ đầu năm đến nay, đơn vị đã tổ chức truyền thông thay đổi hành vi cho 131.329 lượt đối tượng tiêm chích ma túy, người bán dâm; phát 63.150 tờ rơi, tranh gấp tuyên truyền về phòng chống HIV; tư vấn, xét nghiệm HIV tự nguyện cho 17.788 lượt phụ nữ mang thai... Chúng tôi còn tập huấn kiến thức về phòng chống HIV/AIDS cho các phạm nhân chuẩn bị hòa nhập cộng đồng tại Trại giam Tống Lê Chân (Hớn Quản); nói chuyện chuyên đề về HIV/AIDS cho công nhân Khu công nghiệp Chơn Thành và thanh niên nông thôn 2 huyện Hớn Quản, Bù Gia Mập”.
Bệnh nhân tại Bệnh viện Nhân Ái làm hàng thủ công để kiếm thêm thu nhập
Thực hiện chương trình can thiệp giảm hại trong dự phòng lây nhiễm HIV, trung tâm đã khám và điều trị cho 2.416 bệnh nhân có bệnh lây truyền qua đường tình dục, phối hợp xét nghiệm cho 531 bệnh nhân lao... và cấp phát miễn phí 11.894 bao cao su. Ông Linh cho hay: Trong số người chuyển sang bệnh AIDS, trung tâm đang chăm sóc, điều trị cho 397 bệnh nhân, số còn lại đều nhận được sự trợ giúp về mặt tinh thần, y tế và biện pháp dự phòng lây nhiễm cho người thân, cộng đồng và xã hội.
Trong lần về làm việc tại Bệnh viện Nhân Ái, nơi trực tiếp chăm sóc, điều trị bệnh nhân AIDS giai đoạn cuối ở xã Phú Văn (Bù Gia Mập), chúng tôi từng được chứng kiến bệnh nhân với cơ thể tiều tụy, nằm thoi thóp trên giường bệnh, nhưng mắt vẫn ánh lên niềm vui. Bởi hàng ngày họ được các y, bác sĩ của bệnh viện tận tình chăm sóc, cần mẫn dò tìm ven để đặt mũi kim tiêm; được các sơ động viên và cần mẫn đút cho từng muỗng cháo. Theo các y, bác sĩ ở đây, HIV không có gì đáng sợ nếu chúng ta hiểu biết về nó và biết cách tự phòng chống cho mình và người thân.
| Thống kê năm 2014, Bình Phước hiện có 1.685 người nhiễm HIV, trong đó chuyển sang AIDS 681 người và 164 người đã tử vong. Ngoài ra, còn hàng chục ngàn học viên và phạm nhân ở các trung tâm 05-06 của thành phố Hồ Chí Minh và Trại giam Bộ Công an đứng chân trên địa bàn tỉnh, trong đó tỷ lệ nhiễm HIV/AIDS khá cao. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi của tảng băng chìm, bởi con số này chỉ chiếm một phần rất nhỏ so thực tế. |
Hiện chương trình phòng, chống HIV/AIDS của tỉnh đang gặp nhiều khó khăn, thách thức. Đó là, tình trạng dân di cư tự do từ các tỉnh miền núi phía Bắc vào lớn; không kiểm soát được người nhiễm HIV qua lại tuyến biên giới dài hơn 260km với nước bạn Campuchia; sự kỳ thị của xã hội đối với người nhiễm HIV lớn... Dự báo, dịch sẽ tiếp tục gia tăng và tập trung ở các nhóm có hành vi nguy cơ cao, như tiêm chích ma túy, người bán dâm...; xu hướng lây nhiễm tăng nhanh qua quan hệ tình dục khác giới.
Để “hướng tới không còn người nhiễm mới HIV” và thực hiện tốt Tháng hành động quốc gia phòng HIV/AIDS (từ ngày 10-11 đến 10-12-2014) với chủ đề “Không kỳ thị phân biệt đối xử với người nhiễm HIV/AIDS”, ông Linh đề nghị: UBND tỉnh sớm cho chủ trương hoàn thiện hệ thống phòng chống HIV ở tuyến huyện, thị xã; xã, phường, thị trấn và tăng cường lực lượng cán bộ chuyên trách cho tuyến tỉnh và huyện, thị xã. Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và mua sắm trang thiết bị phục vụ chuyên môn, phương tiện chuyên dụng cho các đơn vị nòng cốt... Ông cũng kêu gọi mọi người tích cực giúp đỡ, chăm sóc, động viên, chia sẻ với người không may bị nhiễm HIV, giúp họ vươn lên hòa nhập cộng đồng và sống có ích. Bản thân người nhiễm HIV hãy vượt qua chính mình, rào cản xã hội để hướng về ngày mai tốt đẹp hơn.
L.P

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026