Cụ thể, công chức và viên chức sẽ được nghỉ liền từ thứ Hai, ngày 15-2-2015 (tức 27 tháng Chạp năm Giáp Ngọ) đến ngày 23-2-2015 (mùng 5 tháng Giêng năm Ất Mùi).
|
|
Để hoán đổi ngày nghỉ, công chức và viên chức sẽ đi làm vào thứ Bảy, ngày 14-2-2015. Phương án này, theo Chính phủ, sẽ không tồn tại ngày đi làm ngắt quãng, số ngày nghỉ trước và sau Tết không quá chênh lệch, nhận được sự đồng thuận cao, do phù hợp với phong tục, tập quán của Việt Nam và nguyện vọng của người lao động.
Đồng ý với đề xuất của Bộ Lao động - Thương binh - Xã hội, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nhấn mạnh, các cơ quan phải thực hiện nghiêm túc ngày làm việc bù vào thứ Bảy trước khi nghỉ Tết.
Bên cạnh đó, Chính phủ thống nhất nghỉ Tết Dương lịch 4 ngày, từ 1-1-2015 - 4-1-2015. Công chức, viên chức đi làm bù vào ngày thứ Bảy, ngày 27-12. Các thành viên Chính phủ cũng đồng ý phương án nghỉ 6 ngày dịp lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Ngày Chiến thắng 30-4 và Ngày Quốc tế Lao động 1-5 (từ 28-4 - 3-5).
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026