Ông Trịnh Xuân Hùng, ở thôn 3 cho biết: Chúng tôi nhiều lần góp tiền sửa đường, nhưng chỉ được một đoạn vì thiếu kinh phí. Địa hình đồi dốc, không có mương thoát nên nước từ trên đồi chảy xuống lại hư hỏng.
Đường vào thôn 3 lầy lội xuống cấp
Điện ở thôn 3 cũng trong tình trạng thiếu trầm trọng. Năm 2005, Nhà nước đã hỗ trợ 77/225 hộ dân kéo điện, có 99 hộ phải tự bỏ tiền ra kéo nhờ, số hộ còn lại đến nay vẫn chưa có điện. Do đường dây dài, nhiều hộ phải bỏ ra gần 20 triệu đồng mới có điện vào nhà. Điều đáng nói, do tự mắc nên đường dây chồng chéo, đi qua các vườn cao su, ao cá, trụ lại bằng tre, gỗ rất nguy hiểm đến tính mạng.
“Điện vào các giờ cao điểm như trưa hay chiều tối rất yếu, không thể bơm nước. Nhiều hộ đã bị cháy tủ lạnh, máy giặt” - anh Đỗ Ngọc Tuấn ở thôn 3 nói trong bức xúc.
Ông Lê Thanh Suối, Trưởng thôn 3 cho biết: Chúng tôi đã nhiều lần kiến nghị lên các cấp chính quyền và ngành chức năng trong những lần tiếp xúc cử tri nhưng cũng chỉ nhận được câu trả lời là chờ kinh phí!
Ông Trịnh Thăng Trung, Chủ tịch UBND xã Long Tân cho biết: Huyện đã hỗ trợ mỗi thôn làm đường cấp phối, còn lại dân phải tự đóng. Do điều kiện của thôn 3 còn khó khăn nên không thể làm được. Về đường điện phải chờ thực hiện theo cơ chế Tây Nguyên.
Vì nhiều lý do, đến bao giờ người dân thôn 3 mới thoát khó khăn về đường giao thông và điện sinh hoạt vẫn là câu hỏi chưa có lời giải đáp.
Ngọc Tiến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026