Thứ 5, 27/11/2025 18:17:05 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:03, 20/11/2014 GMT+7

Thị trấn Chơn Thành: Người dân khu phố 3 khốn khổ vì ngập úng

Thứ 5, 20/11/2014 | 14:03:00 619 lượt xem
BP - Quán xá phải đóng cửa, trẻ em phải tản cư và khắp nơi râm ran tiếng máy bơm hút nước. Đó là ghi nhận của chúng tôi khi đi thực tế tìm hiểu thực trạng ngập úng do mưa nhiều nhưng không có hệ thống thoát nước đồng bộ ở khu phố 3, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành).

CUỘC SỐNG ĐẢO LỘN

Hơn 1 tháng nay, khoảng 30 hộ dân, chủ yếu kinh doanh quán giải khát, quán ăn ở khu phố 3 khốn khổ do mưa lớn kéo dài gây ngập úng. Đường số 3 và số 8 là 2 con đường đẹp nhất thị trấn Chơn Thành ngập trong biển nước. Trời ngưng mưa, nhiều hộ tranh thủ dùng máy bơm hút nước ra để lau chùi nhà cửa, phơi đồ.

Vườn cao su bị ngập không khai thác được khiến cuộc sống vợ chồng ông Vực và nhiều người dân thị trấn Chơn Thành gặp khó khăn

Anh Lâm Tấn Trung ở tổ 1, đường số 3 cho biết: Sinh hoạt của gia đình bị đảo lộn. Trong nhà, nước ngập ở mức 0,5m nên anh phải gửi 2 con về ngoại để đi học. Đồ đạc bị ngâm nước lâu nên nhiều thứ đã hư hỏng. Anh Trung làm nghề rửa xe nên có khoảng 50m2 sân bê tông đã được nâng cao ngang mặt đường, nên có chỗ để mắc võng ngủ. Dọc đường số 3, số 8 nhiều hộ di tản, các quán ăn uống phải đóng cửa.

Chị Đinh Thị Thu Thủy, chủ quán lẩu 6 Phượng trên đường số 3 than thở: Nhà chị ở Minh Hưng, vợ chồng thuê đất mở quán đã 5 năm nhưng những năm trước mỗi khi mưa lớn chỉ ngập 1-2 ngày là rút. 2 ngày đầu đợt mưa dầm năm nay, gia đình đã bơm nước ra rồi đổ thêm đá mi tôn cao sân quán nhưng vẫn ngập, đành nghỉ bán. Quán không hoạt động, được miễn thuế nhưng chị Thủy phải trả tiền mặt bằng 4,5 triệu đồng/tháng và lương cho 4 người làm với mức 3,5 triệu đồng/người/tháng.

Ông Thân Văn Vực ở tổ 6, đường số 3 cho biết, vợ chồng ông lập nghiệp ở Chơn Thành đã gần 20 năm nhưng chưa bao giờ thấy nước ngập sâu và lâu như bây giờ. Mọi năm, nhà ông chỉ bị ngập 1 ngày. Nay đã gần 1 tháng phải sống chung với nước. Ông Vực rầu rĩ: “Vợ chồng già sống nhờ vườn cao su, nhưng nay vườn ngập trong nước không thể khai thác được”.

PHẢI CÓ HỆ THỐNG THOÁT NƯỚC ĐỒNG BỘ

Bí thư Đảng ủy thị trấn Chơn Thành Hà Duy Đạt cho biết. Trong tháng 10, huyện phối hợp thị trấn kiểm tra thực tế và tìm ra nguyên nhân cơ bản dẫn đến tình trạng cứ mưa thì ngập là do khu phố 3 nằm ở vị trí trũng thấp. Đường số 3 và số 8 chưa có mương thoát nước. Khi 2 con đường này được làm khang trang thì đa số hộ dân đã cho thuê đất kinh doanh hàng quán. Nhiều chủ quán đã nâng nền ngang mặt đường và lấp cả cống thoát nước chung. Mưa lớn kéo dài nhiều ngày, trong khi đó dự án BOT QL13 chưa đấu nối hệ thống thoát nước nên nước từ các xã Minh Hưng, Minh Long đổ dồn về chỗ trũng làm ngập úng khu phố 3.

Để khắc phục tình trạng ngập lụt, đầu tháng 10 huyện Chơn Thành đã cho đào vét 1 con mương dọc theo đường tổ từ QL13 đến đường số 7 nhưng các hộ dân dọc QL13 vẫn bị ngập.

Bí thư đảng ủy thị trấn cho rằng. Để chấm dứt tình trạng ngập sâu, lâu như hiện nay, cần xây dựng hệ thống cống thoát nước dọc 2 bên đường (đoạn Chơn Thành - An Lộc). Đồng thời xây dựng hệ thống cống thoát nước đồng bộ tại các tuyến đường mới mở và tuyến đường tổ. Bên cạnh đó, tuyên truyền nâng cao ý thức người dân bảo vệ và lắp đặt cống thoát nước, tránh tình trạng mạnh ai nấy làm, dẫn đến không đồng bộ, chỗ cao chỗ thấp, nước không thoát được.                         

P.Hà

  • Từ khóa
50281

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?