BP - Thị xã Đồng Xoài đã đầu tư một số công trình thoát nước đô thị nên tình trạng ngập cục bộ vào mùa mưa từng bước được khắc phục. Tuy vậy, một số tuyến phố chính, sau mỗi trận mưa lớn vẫn bị ngập. Nguyên nhân không chỉ do hệ thống thoát nước chưa đồng bộ, khoa học, mà còn do chính ý thức của người dân.
Mặc dù trung tâm tỉnh có địa thế cao hơn so các khu vực khác ở Đồng Xoài nhưng đoạn đường trước Sở Giao thông - Vận tải cứ mưa xuống là như biển nước
Sau khi đường số 20 hoàn thiện, hệ thống thoát nước từ QL14 cắt qua đường số 20 ra đường Phú Riềng Đỏ được nối thông và đưa vào sử dụng đã cơ bản giải quyết tình trạng ngập cục bộ trên 2 tuyến đường Phú Riềng Đỏ và QL14. Một số tuyến phố chính tại thị xã Đồng Xoài được đầu tư xây dựng hệ thống thoát nước khá tốt, đặc biệt các họng thu nước tại khu vực đặt hố ga được bố trí khoa học, hợp lý. Tuy nhiên, nhiều họng thu nước không có khả năng hút nước do cao hơn mặt đường. Một số họng bị rác thải, bịch ni-lon nhét đầy miệng.
Ông Phạm Văn Hải (50 tuổi) ở khu phố Thanh Bình, phường Tân Bình nhận xét: “Ý thức giữ gìn vệ sinh môi trường đô thị của người dân chưa cao, nhiều người chỉ biết sạch nhà mình và xả rác ra đường. Đặc biệt là người bán hàng rong, quán ăn, bán ở đâu thì xả rác ở đó... nên khi mưa, rác bịt lỗ cống”. Một số hộ còn lấy bạt hoặc vật dụng che kín miệng cống, thậm chí dùng xi măng bít luôn miệng để ngăn mùi hôi. Việc này đã làm nước mưa không thể chảy vào các hố ga, hoặc có cũng chậm. Mặt khác, tình trạng đất đá đọng trên các đoạn đường thấp trũng, cống thoát nước không được nạo vét thường xuyên lâu dần bít dòng chảy. Điển hình như khu vực vòng xoay ngã tư Đồng Xoài, cống Tầm Vông (phường Tân Bình), đoạn hai đầu đường QL14, nhất là trước Ngân hàng Habubank... cứ mưa là ngập, đất đá tích tụ nhưng không được nạo vét.
|
Hàng tuần, xí nghiệp cắt cử công nhân làm vệ sinh thu dọn rác, đất đá tại các miệng hố ga, tuyên truyền vận động các hộ dân không bỏ rác và vật dụng làm bít miệng hố ga, nhưng chuyển biến rất chậm. Việc áp dụng các biện pháp chế tài không thuộc thẩm quyền của xí nghiệp. Ông Giang Công Chung, Phó giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài. |
Ông Giang Công Chung, Phó giám đốc Xí nghiệp Công trình công cộng thị xã Đồng Xoài cho biết: Việc nạo vét cống và hệ thống thoát nước nội thị vừa mới được Công ty Cấp thoát nước Bình Phước bàn giao cho xí nghiệp từ đầu năm 2014. Sau khi nhận bàn giao, xí nghiệp đã xây dựng kế hoạch và nạo vét cống thoát nước trên các tuyến đường, đồng thời nạo vét, khơi thông dòng chảy tại mương, suối thoát nước.
Hiện dự án thoát nước và xử lý nước thải đô thị Đồng Xoài với vốn đầu tư 340 tỷ đồng từ Ngân hàng Thế giới (WB) đang triển khai xây dựng. Đây là dự án thoát nước và xử lý nước thải cấp tỉnh lớn nhất so với các tỉnh trong khu vực. Việc xây dựng, hoàn thành và đưa vào sử dụng công trình thoát nước và xử lý nước thải này sẽ giúp Đồng Xoài đáp ứng một trong các điều kiện của đô thị hiện đại.
Tuy nhiên, cùng với sự đầu tư hoàn thiện hệ thống thoát nước và nâng cao năng lực của các đơn vị công ích nhà nước trong việc thu gom, xử lý rác thải, nước thải, vệ sinh môi trường, chỉnh trang đô thị, mỗi người dân, mỗi gia đình, tổ chức cần nâng cao hơn nữa vai trò, ý thức trách nhiệm bằng những việc làm thể hiện nếp sống văn minh để chung tay xây dựng thị xã Đồng Xoài ngày càng xanh - sạch - đẹp, xứng đáng là trung tâm tỉnh lỵ.
Phụng Hòa

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026