>> Bệnh viện đốt rác gây ô nhiễm môi trường
>> Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo xử lý “Bệnh viện đốt rác gây ô nhiễm môi trường”
BP - Báo Bình Phước ngày 3-11-2014 có đăng bài: “Bệnh viện đốt rác gây ô nhiễm môi trường”. Nội dung bài báo phản ánh lò đốt rác ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh bị hư hỏng, buộc đơn vị này phải đốt thủ công rác thải y tế chưa qua xử lý gây ô nhiễm môi trường. Phóng viên Báo Bình Phước đã trao đổi với bác sĩ Nguyễn Thành Trương, Giám đốc bệnh viện để có thêm thông tin chuyển đến bạn đọc về vấn đề này.
Lò đốt rác tại bệnh viện hiện đã thành hoang phế không sử dụng được - Ảnh: T. Thông
Phóng viên: Thời gian qua, dư luận bức xúc về việc đốt rác thải của bệnh viện. Vấn đề này đã được Báo Bình Phước phản ánh, bác sĩ có ý kiến gì về sự việc bài báo nêu?
Bác sĩ Nguyễn Thành Trương: Báo Bình Phước phản ánh việc Bệnh viện Đa khoa tỉnh đốt rác là hoàn toàn chính xác. Việc đào hố đốt rác của bệnh viện là giải pháp bất đắc dĩ.
Trước đây, khi lò đốt rác của bệnh viện hư không vận hành được, chúng tôi đã đưa ra nhiều giải pháp tình thế như mượn lò đốt từ bệnh viện Đồng Phú hay thương lượng với đơn vị tiêu hủy rác thải. Tuy nhiên, cả 2 phương án đều không được thực hiện, bởi mượn lò đốt rác từ bệnh viện Đồng Phú thì Sở Y tế chưa trả lời, còn ký hợp đồng với đơn vị thu gom rác thải mang đi tiêu hủy thì giá quá cao, 25 ngàn đồng/kg rác. Tức là mỗi tháng bệnh viện phải chi hơn 75 triệu đồng cho việc xử lý rác thải và mỗi năm là hơn 900 triệu đồng. Số tiền này bệnh viện không cân đối được nên chọn giải pháp đào hố đốt rác. Giải pháp này chỉ tạm thời và chỉ đốt vào buổi tối. Chi phí cho mỗi tháng đốt rác khoảng 12 triệu đồng. Thời điểm này đang cuối mùa mưa nên cứ vào chiều tối là Đồng Xoài mưa như trút nước nên không thể đốt vào ban đêm được. Do đó, vài ngày chúng tôi mới đốt một lần. Hôm nào mưa thì không đốt. Nhưng rác thải y tế không thể để lâu được nên trời hửng nắng phải đốt ngay. Nếu để lâu môi trường bị ô nhiễm càng nặng hơn.
Hiện ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh, ngoài việc xử lý rác thải thì hệ thống nước thải cũng đang xuống cấp trầm trọng.
PV: Bệnh viện Đa khoa tỉnh hoạt động chưa lâu nhưng lò đốt rác và hệ thống nước thải đã hư, xin bác sĩ cho biết chất lượng hệ thống xử lý chất thải của bệnh viện?
Bệnh viện Đa khoa tỉnh được đưa vào sử dụng từ năm 2002, trong đó có hệ thống nước thải và lò đốt rác. Sau 12 năm sử dụng, hai hệ thống này bị xuống cấp và do thiếu kinh phí bảo dưỡng dẫn tới hư hỏng hoàn toàn. Lò đốt rác của bệnh viện có công suất thiết kế tiêu hủy 100kg rác/ngày. Còn hệ thống xử lý nước thải của bệnh viện có công suất 150m3/ngày theo quy mô của bệnh viện 300 giường. Nay Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã có quy mô 600 giường, dẫn tới quá tải trong xử lý rác và hệ thống xử lý nước thải.
PV: Trong đề án nâng cấp bệnh viện lên 600 giường có quy hoạch, đầu tư lò đốt rác, hệ thống nước thải không thưa bác sĩ?
Theo Quyết định số 1082/QĐ-UBND ngày 11-5-2010 của UBND tỉnh về nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên 600 giường có nêu vấn đề trang bị thêm 1 lò đốt rác mới và hệ thống xử lý nước thải với công suất 300m3/ngày đêm. Nếu quyết định được thực hiện thì bệnh viện sẽ có 2 lò đốt rác khoảng 200kg rác/ngày. Tuy nhiên, sau khi có quyết định của UBND tỉnh, chúng tôi đã hoàn thành thủ tục chuẩn bị đầu tư thì Chính phủ ban hành Nghị quyết số 11 về kiềm chế lạm pháp nên đến nay vẫn chưa được thực hiện 2 hạng mục này.
PV: Vậy từ nay, việc xử lý rác thải tại bệnh viện vẫn là đốt thủ công, thưa bác sĩ?
Ngay từ đầu năm 2014, giám đốc bệnh viện lúc bấy giờ là anh Từ Phương Nam đã có tờ trình trình UBND tỉnh về việc xin kinh phí xử lý chất thải, trang bị lò đốt rác mới và cải tạo hệ thống xử lý nước thải. UBND tỉnh đã thuận chủ trương và giao Chi cục Bảo vệ môi trưởng tỉnh làm chủ đầu tư lò đốt rác y tế có công suất đốt 40-50kg rác/giờ, kinh phí khoảng 2,5 tỷ đồng từ nguồn vốn sự nghiệp môi trường năm 2014. Riêng hệ thống xử lý nước thải sẽ được đầu tư vào năm 2015 cũng từ nguồn vốn này. Hiện chúng tôi đã có văn bản đề nghị Chi cục Bảo vệ môi trường sớm triển khai dự án
Xin cảm ơn bác sĩ!
Tấn Phong (thực hiện)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026