Theo báo cáo tại buổi làm việc, Trung tâm BTXH được xây dựng từ năm 1994 tại huyện Lộc Ninh, quy mô nhà cấp 4, diện tích sử dụng 39.000m2 với chức năng, nhiệm vụ là tiếp nhận, nuôi dưỡng, chăm sóc đối tượng là người già tàn tật, cô đơn, trẻ mồ côi, tàn tật, người bị tâm thần nhẹ... không nơi nương tựa, không người thân chăm sóc. Hiện nay, Trung tâm BTXH tỉnh đã xuống cấp nên sẽ được di dời về Trung tâm Chữa bệnh, giáo dục, lao động xã hội tỉnh Bình Phước ở ấp 6, xã Minh Lập, huyện Chơn Thành.
Hiện đối tượng hưởng chính sách do địa phương chi trả có 12.281 người. Tuy nhiên dự án di dời chỉ tính những đối tượng thuộc diện đơn thân, không người chăm sóc, phụng dưỡng, trẻ mồ côi thật sự khó khăn, cần được chăm sóc (370 người), với dự toán kinh phí 38 tỷ đồng từ ngân sách tỉnh, trong đó kinh phí chuẩn bị đầu tư 1,9 tỷ đồng. Dự án chia làm 2 giai đoạn, năm 2015-2016 đầu tư các hạng mục khối nhà làm việc, khối nhà ở, nhà công vụ, hệ thống sân đường nội bộ, cấp thoát nước, điện chiếu sáng... Năm 2017-2018 đầu tư khối hội trường, thư viện, nhà chung, nhà hướng nghiệp dạy nghề, khu tạm lánh của các đối tượng trợ giúp khẩn cấp...
Phát biểu chỉ đạo tại buổi làm việc, Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong cho rằng: Để di dời Trung tâm BTXH tỉnh cần phải xây dựng đề án cụ thể, từng hạng mục cần nêu rõ chi tiết, thông tin rõ ràng... sau đó tham mưu trình Trung ương xin kinh phí. Nếu trông chờ vào ngân sách của tỉnh thì khó khả thi.
Bích Tiến

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026