|
|
Muốn đi đâu, người dân phải dùng đò khiến cuộc sống vô cùng khó khăn, vất vả, nhất là việc đi học của các em học sinh.
Anh Nguyễn Văn Tuấn, một cư dân ở cù lao ấp 3 nói: “Chúng tôi đi làm phải canh giờ đò để về, vì đò chỉ đưa đón đến 22 giờ hằng ngày. Nếu ai bị kẹt đường, hay kẹt công việc mà quá giờ coi như đêm đó khỏi về nhà. Khổ nhất là vào những hôm mưa gió, người dân muốn qua lại phải bỏ ra mỗi người từ 20 đến 30 ngàn đồng để thuê ghe của dân qua sông vì đò không chạy...”.
Năm 2008, Sở Giao thông vận tải TP đã phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Văn Tạo và xây dựng cầu Kênh Lộ dài 854 m, tổng mức đầu tư khoảng 400 tỉ đồng nhằm nối xóm cù lao ấp 3 này với đường Nguyễn Văn Tạo. Tháng 1-2011, cầu Kênh Lộ được khởi công và dự kiến hoàn thành sau 17 tháng. Nhưng đến nay, đường Nguyễn Văn Tạo đã thông xe từ lâu mà cầu vẫn còn thi công “đủng đỉnh”, các nhịp kết nối với đường Nguyễn Văn Tạo chưa hoàn thành.
Theo một lãnh đạo của Khu Quản lý giao thông đô thị số 4, đơn vị chủ đầu tư dự án, cầu Kênh Lộ đã thi công hoàn thành hơn 80% khối lượng công việc. Tuy nhiên, từ tháng 10-2013 đến nay đã phải tạm ngưng do vướng giải tỏa, đền bù vì còn 3 hộ dân không chịu bàn giao mặt bằng. Nguyên nhân, các hộ dân này không đồng ý với giá đền bù do H.Nhà Bè đưa ra.
Ông Trần Văn Sáng, Chủ tịch UBND xã Hiệp Phước, cho biết 3 hộ dân đã khiếu nại lên Thanh tra TP và khiếu nại ra tòa quyết định đền bù của huyện. TAND H.Nhà Bè đã xử và cho rằng việc áp giá đền bù được duyệt là hoàn toàn đúng. Tuy nhiên, người dân vẫn tiếp tục khiếu nại lên tòa án TP.
Nguồn TNO

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026