Thông qua 8.450 phiếu rà soát gồm 7 nhóm đối tượng, kết quả cho thấy hiện toàn tỉnh có 8.529/8.450 người có công và thân nhân người có công đã hưởng đầy đủ chế độ
(số người hưởng cao hơn số hồ sơ vì có trường hợp liệt sĩ, tuất thương bệnh binh có 2 hoặc 3 thân nhân hưởng trợ cấp); 1.952/4.914 người có công và thân nhân người có công được hỗ trợ nhà ở, còn 135 trường hợp ở nhà tạm; 2.331/2.331 thân nhân liệt sĩ đang hưởng trợ cấp thờ cúng liệt sĩ; 8.490/8.529 người có công và thân nhân người có công được cấp thẻ BHYT...
Qua rà soát, toàn tỉnh có 127 trường hợp chưa được công nhận là người có công và 115 trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công (chủ yếu là thờ cúng liệt sĩ và BHYT).
Phó chủ tịch Nguyễn Huy Phong đề nghị Sở Lao động - Thương binh và Xã hội khẩn trương hoàn thiện các thủ tục những trường hợp đủ điều kiện nhưng chưa được công nhận người có công; những trường hợp chưa được hưởng đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi đối với người có công và thân nhân người có công thì rà soát kỹ để thực hiện chế độ. Đối với 135 trường hợp người có công và thân nhân người có công đang ở nhà tạm, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp các ngành, huyện, thị tổ chức phúc tra kỹ hoàn cảnh, bằng nhiều nguồn vốn ưu tiên giải quyết cho những người đang có nhu cầu cấp thiết trước tết Nguyên đán Ất Mùi và cố gắng hoàn thành trong năm 2015.
Phương Dung - Hà Anh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026