Theo phản ánh của một số hộ dân sống ở ấp 7, sau khi đường dân sinh nối từ quốc lộ 13 vào tổ 6 làm xong thì tình trạng sạt lở đất do nước mưa xuất hiện. Điểm sạt lớn nhất nằm trước Văn phòng đội 1, Nông trường cao su Đồng Nơ. Theo ghi nhận của phóng viên, điểm sạt lở ăn sâu vào phần đất của dân và nông trường tạo thành một hố sâu rộng khoảng 15m, dài hơn 100m và sâu trên 5m. Tại đây, nhiều cây trồng của người dân và một trụ điện cũng bị tuột xuống hố.
Điểm sạt lở ăn sâu vào phần đất của nông trường và người dân
Ông Trần Văn Ngạch ở tổ 7, ấp 7 có đất giáp ranh đất của nông trường cho biết: Giữa 2 phần đất, công ty để lại một con đường dân sinh rộng khoảng 2,5m đi vào tổ 6, ấp 7. Năm 1992, công ty đặt cống thoát nước tại tuyến đường này và múc mương thoát nước sâu, rộng chừng 1m, dài gần 200m (múc hết phần đất của nông trường) dẫn đến đất bị nước mưa bào mòn. Đầu năm 2014, xã nâng cấp tuyến đường liên xã từ cấp phối sỏi đỏ thành đường nhựa nên nước từ các lô cao su (lô 88 và lô 86) chảy dồn về cống gây sạt lở. Mưa lớn, nước chảy xiết làm lở đất vườn và cuốn trôi 50 cây cao su của gia đình. Mỗi khi trời mưa vợ chồng tôi lại nơm nớp lo sợ đất sạt thêm. Nếu tình trạng này kéo dài, nước mưa sẽ tiếp tục cuốn trôi nhiều diện tích đất khác, gây nguy hiểm cho người và phương tiện khi qua lại khu vực này.
Không chỉ làm mất đất sản xuất của người dân, mưa lớn còn cuốn trôi đoạn đường dân sinh dài gần 200m. Ông Đinh Văn Tân ở tổ 6 nói: Con đường dân sinh do công ty hỗ trợ làm lối đi vào tổ cũng không còn. Người dân phải đi nhờ trong lô cao su của nông trường. Để đảm bảo an toàn cho người dân khi đi qua khu vực này, chúng tôi mong công ty sớm có biện pháp khắc phục.
Ngoài tình trạng sạt lở đất, nước mưa còn cuốn trôi nhiều phần tường rào của một số gia đình ở dọc tuyến đường nhựa thuộc tổ 7, ấp 7 (đoạn đầu con đường vào tổ 6). Anh Trần Xuân Hải, một hộ dân bị ảnh hưởng cho biết: Do mương thoát nước nhỏ, nước không chảy kịp nên tràn vào nhà dân. Cơn mưa kéo dài hơn 2 giờ vào tối 26-10 đã cuốn trôi tường rào của gia đình và tràn vào nhà làm hư hỏng một số vật dụng.
Sau khi nhận được phản ánh của người dân, UBND xã đã đến kiểm tra, xác minh vụ việc. Do đây là phần đất thuộc nông trường quản lý nên xã đã có văn bản đề nghị nông trường xem xét, xử lý chống sạt lở, tạo điều kiện cho người dân có đường đi lại thuận tiện, an toàn. Ban giám đốc nông trường cũng đã làm tờ trình gửi công ty để có hướng giải quyết trong thời gian tới.
Nhằm đảm bảo tính mạng cho người dân trước khi công ty khắc phục, UBND xã Tân Khai cần gắn biển cảnh báo nguy hiểm và căng dây báo hiệu để người dân lưu ý mỗi khi qua lại, tránh thiệt hại về người và tài sản.
Thùy Hương

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026