Thứ 5, 27/11/2025 21:20:45 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:47, 07/11/2014 GMT+7

Đại Đức Thạch Nê điển hình về xây dựng đại đoàn kết các dân tộc

Thứ 6, 07/11/2014 | 07:47:00 550 lượt xem
BP - 5 năm trụ trì chùa Sóc Lớn (xã Lộc Khánh, huyện Lộc Ninh), Đại đức Thạch Nê (45 tuổi), cử nhân 2 trường Luật và Khoa học xã hội - nhân văn, TP. Hồ Chí Minh không chỉ có công trong xây dựng chùa mà còn giúp người Khơme biết chữ viết của dân tộc mình. Sư Thạch Nê là tấm gương trong xây dựng đại đoàn kết các dân tộc qua hoạt động từ thiện…

DẠY CHỮ CHO NGƯỜI KHƠME

Sư Thạch Nê còn nhớ như in, năm 1991 khi đang là sinh viên trường luật, một lần đi thực tế ở Lộc Khánh, ông thấy đa phần người dân nơi đây không biết cả  chữ Việt và chữ mẹ đẻ Khơme. Năm 2009 khi về trụ trì chùa Sóc Lớn, việc làm đầu tiên của sư Thạch Nê là mở trường dạy chữ cho người Khơme. Theo ông, tri thức là chìa khóa của mọi thành công mà trước hết là giúp gia đình thoát nghèo và không vi phạm pháp luật. Hiện ở chùa Sóc Lớn vẫn còn 2 dãy nhà tranh dùng làm nơi dạy và chỗ ăn cho các cháu học sinh, tăng ni trong dịp hè.

Giáo hội Phật giáo Việt Nam tặng quà các học sinh hoàn cảnh khó khăn ở trường Tiểu học Tân Lợi (Hớn Quản). Ảnh minh họa - T.V

Hiện chùa Sóc Lớn có trường được xây 2 tầng, thiết kế theo văn hóa người Khơme bề thế,  có các phòng học, nhà ở cho học sinh, giáo viên; phòng tăng ni với tổng kinh phí 5,8 tỷ đồng từ nguồn vận động phật tử đóng góp. Nhà chùa cũng đang xây nhà bếp, nhà ăn tập thể đã hoàn thành 60% khối lượng xây dựng... 3 tháng hè, các sư dạy chữ Khơme cho khoảng 200 em học sinh, đồng thời xóa mù chữ cho hàng trăm người ở mọi lứa tuổi. Các em có hoàn cảnh khó khăn được chùa nuôi ăn, ở.  Các sư của chùa còn hỗ trợ trường Phổ thông Dân tộc nội trú Lộc Ninh dạy chữ Khơme cho giáo viên, cán bộ huyện. Chùa cũng trợ cấp kinh phí học văn hóa cả 2 thứ tiếng Việt - Khơme cho 150 chú tiểu đang theo học ở chùa tại tỉnh Bạc Liêu và các trường đại học ở TP. Hồ Chí Minh...

XÂY DỰNG TÌNH ĐOÀN KẾT CÁC DÂN TỘC

Ông Nguyễn Văn Lụa, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Khánh cho biết, sư Thạch Nê hỗ trợ xã nhiều trong hoạt động nhân đạo từ thiện. Nhà chùa phối hợp chính quyền tổ chức tặng quà người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, không phân biệt là dân tộc nào. Đồng thời, chùa Sóc Lớn thường xuyên tổ chức trung thu cho thiếu nhi mỗi năm trên 500 phần quà, trị giá 25 triệu đồng; tặng 200 bộ sách giáo khoa, tập vở cho học sinh nghèo vào dịp khai giảng, kinh phí 30 triệu đồng/năm; cuối năm tặng học bổng, tặng quà cho học sinh giỏi...

Trong 5 năm, chùa vận động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho 3.910 lượt người già, hộ nghèo, cận nghèo, trẻ em với tổng kinh phí 208,4 triệu đồng; trợ cấp hàng tháng cho 65 hộ neo đơn, trẻ mồ côi, hộ nghèo, mức 10kg gạo/hộ.  Chùa vận động tặng 10 xe lăn cho người khuyết tật; xây dựng 2 nhà tình thương cho 2 hộ nghèo là người Kinh ở ấp Quyết Thành (xã Lộc Khánh); xây tường rào xung quanh nghĩa trang ấp Sóc Lớn với kinh phí 150 triệu đồng; hỗ trợ trường Tiểu học Lộc Khánh xây tường rào...

Ông Dư Ngọc Bấu, Trưởng ban từ thiện chùa Sóc Lớn cho biết: Sư Thạch Nê giỏi vận động các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh. Khi có nhà từ thiện muốn đến tặng quà, sư giao Ban từ thiện phối hợp Hội chữ thập đỏ xã chọn đối tượng và làm công tác tổ chức để đoàn đến tặng quà trực tiếp. Từ khi sư Thạch Nê về trụ trì, mọi hoạt động nhà chùa rất dân chủ, nền nếp theo đúng luật pháp. Trong chùa, sư xây dựng 10 ban. Mỗi ban có khoảng 10 phật tử đều làm công quả. Hoạt động thuộc lĩnh vực của ban nào thì sư giao ban đó trực tiếp tổ chức. Kinh phí vận động xây dựng chùa hoặc hỗ trợ địa phương, sư đều bàn bạc lấy ý kiến đóng góp của Hội đồng già làng và các ban trong chùa. 

Chùa Sóc Lớn, di tích cấp tỉnh, tọa lạc trên diện tích 4 ha nhưng trước năm 2009 cơ sở hạ tầng nghèo nàn. Vì vậy, ngoài vận động xây trường học, nhà ăn, sư Thạch Nê còn vận động xây dựng 500m tường rào theo kiến trúc của người Khơme, nâng cấp 300m mương thoát nước hai bên đường vào chùa; bê tông hóa sân chùa và đang xây dựng tháp chuông. Chùa Sóc Lớn ngày càng khang trang là nơi tu hành và phục vụ đời sống văn hóa tâm linh của người Khơme Lộc Khánh.

P.Hà

  • Từ khóa
50176

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?