Phóng viên: Xin bác sĩ cho biết bệnh sởi và rubella có mức độ nguy hiểm thế nào và mục đích của chiến dịch tiêm chủng lần này là gì?
Bác sĩ Tô Đức Sinh: Bệnh sởi và rubella là bệnh truyền nhiễm lây qua đường hô hấp do virus sởi và vi rút rubella gây ra. Bệnh này có các biểu hiện gần giống nhau như: sốt, phát ban, ho, chảy nước mũi... Người nhiễm rubella có thể sưng hạch ở cổ, tai, gáy hoặc đau sưng khớp. Người mẹ nhiễm vi rút rubella trong 3 tháng đầu của thai kỳ có thể sảy thai, thai chết lưu và bé sinh ra có thể mắc hội chứng rubella bẩm sinh (bao gồm dị tật tim, đục tinh thể, điếc bẩm sinh, chậm phát triển...). Còn người mắc bệnh sởi có thể bị các biến chứng về tiêu chảy, viêm phổi nặng, viêm não, mù lòa, suy dinh dưỡng, thậm chí có thể tử vong. Hiện nay, cả sởi và rubella đều chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Do đó, tiêm vắc xin là cách phòng bệnh chủ động và hiệu quả nhất.
Tiêm chủng ở huyện Hớn Quản, TX. Bình Long và một phần TX. Đồng Xoài hoàn thành với kết quả an toàn. Trong ảnh: Tiêm chủng cộng đồng ở phường Tân Phú, TX. Đồng Xoài
Phóng viên: Thưa ông, một số loại vắc xin trước đây đã từng gây biến chứng tử vong sau tiêm, vậy với vắc xin sởi - rubella thường có phản ứng gì sau khi tiêm?
Bác sĩ Tô Đức Sinh: Vắc xin sởi - rubella là vắc xin phối hợp phòng cùng lúc bệnh sởi và rubella. Vắc xin sởi - rubella là loại vắc xin an toàn. Sau khi tiêm các bé thường gặp những phản ứng như: đau tại chỗ, sốt nhẹ kéo dài trong 1-2 ngày (số này chiếm rất ít khoảng 5-15%), phát ban sau 7-10 ngày, nổi hạch, đau cơ, có cảm giác khó chịu. Một số ít bị phản ứng nặng như giảm tiểu cầu, sốc phản vệ. Tuy nhiên sau kết quả tiêm chủng đợt 1 cho gần 4.000 trẻ trong độ tuổi ở thị xã Bình Long và hơn 3.000 trẻ tại huyện Hớn Quản thì chưa có trường hợp nào bị biến chứng sau tiêm.
Phóng viên: Thưa bác sĩ, đối với những bà mẹ có con đi tiêm chủng cần cho họ những lời khuyên nào để bảo đảm an toàn cho bé?
Bác sĩ Tô Đức Sinh: Trước hết, các mẹ cần cho bé ăn no trước khi đi tiêm chủng. Chủ động báo với cán bộ y tế về tình trạng sức khỏe của con mình và tìm hiểu những hướng dẫn về cách chăm sóc trẻ sau khi tiêm. Sau khi bé được tiêm vắc xin, mẹ cần cho bé ở lại điểm tiêm chủng để cán bộ y tế theo dõi và xử trí nếu có những phản ứng bất thường; tiếp tục theo dõi, chăm sóc bé tại nhà 1-2 ngày sau tiêm chủng để phát hiện sớm các dấu hiệu như sốt, dị ứng nổi mề đay, phát ban... Các mẹ cần đưa ngay bé tới các cơ sở y tế gần nhất nếu bé sốt cao trên 390C, co giật, khó thở, tím tái...
Phóng viên: Xin cảm ơn bác sĩ!
C.Liên (thực hiện)

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026