Thứ 5, 27/11/2025 21:20:46 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:07, 06/11/2014 GMT+7

Bao giờ người dân ở 2 thôn Thuận Thành bớt khổ?

Thứ 5, 06/11/2014 | 08:07:00 236 lượt xem
BP - Nhiều năm nay, 40 hộ dân ở thôn Thuận Thành 1 và một số hộ thôn Thuận Thành 2, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) phải sống chung với ô nhiễm môi trường, đường xuống cấp, kéo nhờ điện sinh hoạt. Người dân 2 thôn đã nhiều lần phản ánh lên chính quyền các cấp nhưng vẫn chưa được giải quyết.

Thiếu kinh phí kéo điện

Rất vất vả chúng tôi mới vượt qua đoạn đường khó để vào thôn Thuận Thành 1 và Thuận Thành 2. Đường nhỏ, hẹp, đầy những rãnh sâu hai bên đường, nhiều đoạn trũng nước đọng lại tạo thành những “ao” nhỏ khiến việc đi lại của người dân rất nguy hiểm. Hàng năm, các hộ dân ở 2 thôn Thuận Thành 1 và Thuận Thành 2 phải tự đóng tiền sửa chữa, nhưng chỉ là giải pháp tạm thời vì sửa trước hư sau.

Mặt đường vào 2 ấp biến thành “ao” chỉ sau một cơn mưa

Ông Trần Văn Ngọ ở tổ 2, thôn Thuận Thành 1 cho biết: Gia đình tôi đã ở đây hơn 10 năm. Sau những trận mưa lớn, nước chảy xoáy hai bên đường thành rãnh sâu. Đặc biệt là tại những cây cầu tạm bắc qua suối, trời mưa nước dâng cao là ngập mặt cầu, muốn ra trung tâm xã, huyện phải đợi nước rút. Không ít trường hợp rơi xuống suối do mặt cầu hẹp, nước chảy xiết.

Để thuận tiện đi lại, đầu mùa mưa năm nay, 40 hộ dân ở 2 thôn đã tự góp tiền, ngày công đổ móng, xây cầu. Cây cầu mới dài 7m, rộng 3m nhưng cũng không dùng được lâu dài.

Hiện 40 hộ dân ở thôn Thuận Thành 1 và một số hộ ở thôn Thuận Thành 2 phải kéo điện từ thôn Phú Cường, xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) về, hao phí đường dây rất cao. Bà Ngô Thị Hồng ở thôn Thuận Thành 1 bức xúc: “Gia đình tôi cùng với 4 hộ bên cạnh kéo chung một đường dây, mỗi tháng phải trả 1,7 triệu đồng. Riêng nhà tôi là 700 ngàn đồng, trong khi chỉ dùng một nồi cơm điện, quạt máy, máy bơm nước và bóng đèn. Vì giá quá cao nên đầu năm 2014, gia đình tôi kéo đường dây riêng nhưng tháng vừa rồi cũng hết 400 ngàn đồng”.

Sống chung với ô nhiễm

Ông Võ Trọng Khang, Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi cho biết: Thôn Thuận Thành 1 và Thuận Thành 2 có 83 hộ dân, sống không tập trung. Công trình đường, điện có vốn đầu tư lớn nên Phòng Kinh tế hạ tầng huyện mới dừng lại ở việc khảo sát. Với những đoạn đường xuống cấp, chính quyền xã đã vận động người dân tự đóng tiền sửa chữa. Hiện xã đang triển khai xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2015-2020, dự kiến đến năm 2020 mới có kinh phí làm đường, kéo điện. Trước mắt người dân vẫn phải chờ.

Từ lâu, 6 hộ dân ở tổ 1 (thôn Thuận Thành 1) và 22 hộ dân ở tổ 2 (thôn Thuận Thành 2) sống quanh suối Đê phải sống chung với ô nhiễm do nước thải từ Trung tâm thương mại Phú Riềng trực tiếp thải ra suối.

Trung tâm thương mại Phú Riềng được chuyển giao cho UBND xã Phú Riềng (Bù Gia Mập) quản lý từ năm 2010. Trong thiết kế xây dựng, trung tâm này không có hệ thống xử lý nước thải. Vì vậy, lượng nước thải phát sinh cho chảy vào cống thoát nước, sau đó thải trực tiếp ra suối Đê, qua địa bàn xã Thuận Lợi. Nước thải chưa được xử lý đã ảnh hưởng tới môi trường và đời sống của người dân quanh khu vực.

Ông Nguyễn Hữu Vinh ở tổ 2, thôn Thuận Thành 1 bị ảnh hưởng nặng do nguồn nước bị ô nhiễm cho biết: “Nhiều năm nay, gia đình tôi không dám sử dụng nước giếng vì có mùi hôi tanh. Gia đình tôi phải 4 lần đào giếng nhưng cũng chỉ dùng để tắm giặt, phải mua nước lọc về ăn. Mùa nắng, xác động vật bốc mùi hôi thối, ruồi nhặng nhiều không kể xiết”.

Trước phản ánh của người dân, ngày 7-8-2013, Phòng Tài nguyên - Môi trường huyện Đồng Phú đã phối hợp các phòng chức năng kiểm tra tình hình thực tế. Tại thời điểm kiểm tra, nước thải từ Trung tâm thương mại Phú Riềng chảy qua suối Đê có mùi hôi thối. Sở Tài nguyên - Môi trường cũng đã nhiều lần kiến nghị UBND tỉnh bố trí kinh phí để UBND huyện Bù Gia Mập đầu tư xây dựng hệ thống xử lý nước thải cho Trung tâm thương mại Phú Riềng. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa thực hiện và người dân vẫn hàng ngày phải sống chung với ô nhiễm.                        

Hà Bích

  • Từ khóa
50163

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?