Thứ 5, 27/11/2025 21:22:16 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:45, 05/11/2014 GMT+7

Hướng đi mới cho lao động nông thôn

Thứ 4, 05/11/2014 | 14:45:00 91 lượt xem
BP - Trong khi nhiều thanh niên nông thôn loay hoay tìm hướng làm ăn, người đến các nhà máy, khu công nghiệp trong tỉnh, người rời Bình Phước đi Bình Dương, thành phố Hồ Chí Minh tìm việc thì anh Mai Ngọc Trường (30 tuổi), ngụ ấp Thái Dũng, xã Tân Tiến (Đồng Phú) lại tìm lối đi riêng để phát triển kinh tế. Thành công với cơ sở tiện gia công ngay trên chính nơi mình sinh ra không chỉ mang lại cho anh thu nhập cao mà còn giải quyết việc làm cho 2 lao động tại đây.

Sau khi học xong THPT, anh Trường đã tìm và học nhiều việc khác nhau với mong muốn có công việc ổn định, phù hợp với sức khỏe và tiện chăm sóc bố mẹ.

Sau nhiều năm làm cửa sắt và tham khảo thị trường, nhận thấy nhu cầu sử dụng sản phẩm bằng gỗ ngày càng tăng, anh Trường quyết tâm học nghề tiện gỗ. Cất công lên Đắk Nông học nghề, anh Trường đã nắm được kỹ thuật và mở tiệm tiện gỗ tại nhà, sản phẩm chủ yếu là tiện bình bông, lục bình...

Anh Trường cho biết: Từ ngày đầu khởi nghiệp, tôi đã xác định phải có uy tín từ mẫu mã đến chất lượng. Tôi cũng không ngừng nâng cao tay nghề và cập nhật mẫu mã mới, bền đẹp. Vì thế, xưởng tiện của tôi ngày càng được nhiều người đến đặt hàng.

Trung bình mỗi ngày anh Trường xuất xưởng từ 3 đến 4 cặp bình bông với giá bán hợp lý nên càng có uy tín. Tiếng lành đồn xa, tuy cơ sở nằm trong hẻm nhưng vẫn được nhiều người tìm đến. “Khách hàng không chỉ trong huyện mà ở nhiều nơi khác cũng tìm tới. Công việc bận rộn nhất là từ tháng 10 âm lịch hàng năm. Hiện cơ sở cho thu nhập trên 100 triệu đồng mỗi năm” - anh Trường chia sẻ.

Thành công ngay trên quê hương, anh Trường không chỉ tạo ra một mô hình mới cho thanh niên ở Tân Tiến học hỏi, vươn lên phát triển kinh tế mà còn góp phần cổ vũ phong trào “Thanh niên lập thân, lập nghiệp tại quê hương”.                      

Minh Hiền

  • Từ khóa
50152

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?