CHUNG TAY CHĂM LO CHO NGƯỜI NGHÈO
Năm 2010, từ một huyện với gần 10 vạn dân, trong đó 14,64% hộ nghèo, khá cao so các huyện thị trong tỉnh, đến đầu năm 2014 số hộ nghèo trên địa bàn Hớn Quản chỉ còn 4,38%, giảm 10,26%, vượt xa so nghị quyết Đảng bộ huyện đề ra là giảm 1,5% hàng năm.
Đảng viên, CCB Nguyễn Văn Nồng nhận thư khen của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh
Một trong những nhân tố mang lại sự thành công trong công tác xóa đói giảm nghèo của huyện là đã thực hiện tốt cuộc vận động Ngày vì người nghèo. Qua gần 5 năm triển khai thực hiện, đến nay Ban vận động Quỹ vì người nghèo các cấp đã vận động được gần 3 tỷ đồng, kết hợp với nguồn hỗ trợ từ cấp trên xây mới 269 căn nhà tình thương, nhà đại đoàn kết tặng hộ nghèo trị giá 5,2 tỷ đồng.
Y, bác sĩ Trung tâm y tế huyện khám và cấp thuốc miễn phí cho phụ nữ trong chiến dịch CSSKSS/KHHGĐ
Ngoài xây dựng nhà tình thương, MTTQ các cấp và các ban, ngành, đoàn thể huyện đã vận động và triển khai nhiều mô hình tương thân tương ái, giúp dân thoát nghèo. Điển hình là mô hình “Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế”, “Nông dân hỗ trợ nhau cây - con giống” đã thu được nhiều kết quả tích cực. Trong quá trình thực hiện, các ban, ngành, đoàn thể đã vận động được hàng ngàn hộ khá và giàu giúp hơn 1.347 hộ nghèo về vốn không tính lãi để đầu tư sản xuất, chăn nuôi phát triển kinh tế gia đình với số tiền hơn 4 tỷ đồng. Nhiều hộ còn giúp nhau hơn 63.000 cây giống; gần 48.000 con giống và gần 7.000 ngày công lao động. Kết quả đạt được cho thấy, cuộc vận động Ngày vì người nghèo mang tính nhân văn sâu sắc, ngày càng có sức lan tỏa sâu rộng.
HƯỚNG TỚI AN SINH XÃ HỘI BỀN VỮNG
5 năm qua, huyện đã đào tạo nghề cho 3.500 lao động thuộc gia đình chính sách, hộ dân tộc thiểu số, hộ nghèo và cận nghèo. Ngành nghề được đào tạo chủ yếu: may công nghiệp, cơ khí, cạo mủ cao su, tin học... Thông qua các lớp đào tạo nghề cùng với nhu cầu thực tế của thị trường lao động, các doanh nghiệp, trang trại, nông trại trên địa bàn huyện đã giải quyết việc làm tại chỗ cho 17.142 lao động, góp phần ổn định và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của người dân. Việc thực hiện chính sách vay vốn cũng được các ban, ngành, đoàn thể rà soát đúng đối tượng để hoàn thiện hồ sơ, thủ tục vay theo quy định. Năm 2013, Ngân hàng Chính sách xã hội huyện được thành lập, đến tháng 9-2014 đã giải ngân 136 tỷ đồng vốn tín dụng ưu đãi cho 9.566 đối tượng chính sách trên địa bàn vay phát triển sản xuất - kinh doanh.
Ông Lê Hoàng Lâm, Phó chủ tịch UBND huyện trao nhà tình thương cho người dân trên địa bàn
Ban vận động Quỹ khuyến học các cấp trong huyện đã vận động nhiều đơn vị, cá nhân giúp học sinh, sinh viên nghèo có điều kiện đến trường. Điển hình là gia đình ông Trần Công Cảnh đã ủng hộ 2,4 tỷ đồng xây trường Tiểu học Trần Cao Vân (xã Minh Đức).
Công tác chăm sóc sức khỏe nhân dân được triển khai đồng bộ và hiệu quả. Việc khám chữa bệnh cho đối tượng bảo hiểm y tế, trẻ em dưới 6 tuổi, đối tượng chính sách luôn được thực hiện tốt. Các hoạt động văn hóa - văn nghệ, thể dục - thể thao tổ chức hàng năm phù hợp với nhu cầu, tín ngưỡng và phong tục tập quán của nhân dân.
Người dân xã Thanh Bình đóng góp tiền, ngày công làm đường giao thông nông thôn
Với phương châm Nhà nước và nhân dân cùng làm, Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, các ban, ngành, đoàn thể huyện Hớn Quản đã vận động các tầng lớp nhân dân trong và ngoài địa bàn đóng góp được 8,7 tỷ đồng, gần 5.400 ngày công lao động tu sửa và làm mới 93,5km đường nông thôn, sửa chữa 231 cầu cống, khơi thông hàng trăm kilômét mương thoát nước, kênh rạch...; kéo 21,3km đường điện thắp sáng trị giá 7,3 tỷ đồng phục vụ nhu cầu sinh hoạt, sản xuất của nhân dân.
Đánh giá về thực hiện chính sách an sinh xã hội của huyện, Phó chủ tịch UBND huyện Lê Hoàng Lâm cho biết: Giảm nghèo là lĩnh vực công tác xã hội đặc thù. Thực hiện các chính sách giảm nghèo tùy theo điều kiện thực tế của địa phương và hoàn cảnh của đối tượng. Để những hộ dân trên địa bàn huyện thoát nghèo bền vững, thời gian tới các cấp ủy đảng và chính quyền huyện Hớn Quản sẽ huy động các nguồn lực, trong đó chú trọng hỗ trợ nhà ở, đào tạo nghề, giải quyết việc làm, vay vốn ưu đãi để phát triển sản xuất, chăn nuôi; phát triển y tế - giáo dục, văn hóa - thể thao cùng với Chương trình quốc gia về xây dựng nông thôn mới, góp phần thúc đẩy nền kinh tế - xã hội của huyện Hớn Quản ngày một khởi sắc hơn.
Q.Đ

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026