
Ông Liêu Đề Du, nguyên Đội trưởng đội 7 cho biết: Sau nhiều lần kiến nghị, năm 2013 Điện lực Bình Phước đầu tư 105,6m trung áp, 817,9m hạ áp và trạm biến áp 1x25 KVA với kinh phí khoảng 400 triệu đồng từ nguồn vốn vay dự án nâng cao hiệu quả năng lượng khu vực nông thôn của Chính phủ Đức (KFW). Nhưng do vướng giải phóng mặt bằng hành lang an toàn lưới điện nên đến cuối tháng 8-2014 mới đóng điện. Công trình hoàn thành đáp ứng lòng mong mỏi của các hộ dân.
“Từ khi có điện, trong ấp vui hẳn lên. Nhà nhà mua sắm trang thiết bị, nâng cao chất lượng cuộc sống; đường thôn được thắp sáng. Các hộ dân đến sinh sống nhiều hơn. Hộ ông Nguyễn Văn Trí mở xưởng chẻ điều tạo việc làm cho nhiều lao động trong ấp với thu nhập ổn định. Nhiều hộ phát triển chăn nuôi, làm kinh tế trang trại” - ông Du phấn khởi cho biết thêm.
M.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026