Thời gian tới, gia đình ông Điểu Re tiếp tục đầu tư phát triển đàn dê
Thực hiện Chương trình 134, gia đình ông Điểu Re được cấp 7.300m2 đất và hỗ trợ thêm cây giống, phân bón trả chậm. Ông Điểu Re đã trồng 400 cây cao su. Thời gian đầu gặp khó khăn vì không có nguồn thu, ông Điểu Re trồng mì cao sản dưới tán cao su để lấy ngắn nuôi dài. Bà Đinh Thị Hằng, vợ ông Điểu Re nuôi 100 con gà công nghiệp để bán và cải thiện bữa ăn gia đình. Năm 2010, vườn cao su cho thu hoạch, gia đình ông thoát nghèo.
Từ căn nhà tranh tạm bợ, ông Điểu Re đã xây được nhà cấp 4 kiên cố. “Những năm trước, gia đình tôi chỉ đi làm thuê nên gặp rất nhiều khó khăn. Nhà đông con lại không có đất sản xuất nên khổ lắm. Từ khi được cấp đất, vợ chồng tôi và 4 người con mới đủ ăn. Cao su thu được hơn 4 năm, 3 đứa con đã lập gia đình nên vợ chồng tôi giờ đã có tiền dành dụm”.
Hiện vườn cao su của gia đình ông Điểu Re để cho vợ chồng người con gái lớn thu hoạch. Ông nuôi dê bán thịt. Đến nay, đàn dê đã được 8 con. Ông đang tiếp tục đầu tư để tăng thêm thu nhập. Ông Trần Lý, cán bộ dân tộc xã Phước Thiện cho biết: Ông Điểu Re hiện là Chủ tịch Hội đồng già làng xã Phước Thiện và phụ trách khối 134, được đồng bào kính trọng. Qua gương của ông, đồng bào đã cố gắng học hỏi để vươn lên thoát nghèo.
Ông Đinh Văn Bàng, Phó chủ tịch UBND xã Phước Thiện: Xã có 23% đồng bào dân tộc thiểu số. Hơn 40 hộ được cấp đất Chương trình 134. Đến nay, đa số các hộ đều đã thoát nghèo.
Mỹ Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026