Theo kết quả rà soát, thống kê của các huyện, thị xã trên địa bàn tỉnh có 668 hộ bán điều non với diện tích hơn 1.000 ha với số tiền khoảng 11 tỷ đồng; 167 hộ vay nặng lãi với số tiền hơn 4 tỷ đồng, thời gian vay từ 1-5 năm; 459 hộ cầm cố, thế chấp đất ở, đất sản xuất với diện tích 565,64 ha; 306 hộ sang nhượng đất ở, đất sản xuất với diện tích 306,59 ha.
Báo cáo tại buổi sơ kết cho thấy, tuy đạt những kết quả bước đầu nhưng việc thực hiện Chỉ thị 14 vẫn còn một số tồn tại: Việc xác minh, xử lý đối tượng lợi dụng, lừa đảo đồng bào dân tộc thiểu số vay nặng lãi, bán điều non, sang nhượng quyền sử dụng đất... chưa chủ động. Khó khăn thu thập thông tin khai báo từ các hộ dân vì các giao dịch đều thỏa thuận bằng miệng hoặc viết tay, không có xác nhận của chính quyền. Công tác tuyên truyền, vận động người dân còn hạn chế, chưa thường xuyên nên bà con thiếu cảnh giác, dễ bị kẻ xấu lợi dụng. Việc quản lý đất đai ở cơ sở chưa chặt chẽ dẫn đến tình trạng sang nhượng đất trái pháp luật...
Chủ trì và chỉ đạo tại hội nghị, Phó chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Huy Phong cho rằng: Chỉ thị 14 được triển khai thực hiện đã 4 năm nhưng hiệu quả chưa cao. Ban Dân tộc tỉnh và các huyện, thị phải nắm rõ tình hình đời sống người dân sau khi bán điều non, cầm cố đất, sang nhượng đất, từ đó phân tích sâu nguyên nhân để tìm ra giải pháp hữu hiệu. Ban Dân tộc tỉnh tiếp tục nghiên cứu Chỉ thị 14, tham mưu UBND tỉnh bổ sung, hoàn chỉnh hoặc thay thế bằng văn bản mới để nâng cao hiệu quả thực hiện.
Phương Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026