Thứ 5, 27/11/2025 22:52:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:23, 24/10/2014 GMT+7

Nỗ lực giảm nghèo ở Bù Đốp

Thứ 6, 24/10/2014 | 08:23:00 130 lượt xem
BP - Đầu năm 2014, huyện Bù Đốp có 771 hộ nghèo, chiếm 5,69% số hộ toàn huyện, trong đó có 248 hộ nghèo dân tộc thiểu số (DTTS). Xã có số hộ nghèo cao nhất là Phước Thiện 118 hộ, chiếm 12,01% số hộ toàn xã; Hưng Phước 146 hộ, chiếm 11,35%; Thiện Hưng 110 hộ, chiếm 3,89%, thấp nhất là thị trấn Thanh Bình 40 hộ, chiếm 2,09%. Từ đầu năm đến nay, toàn huyện giảm 250 hộ nghèo, nhưng phát sinh thêm 100 hộ.

VÌ SAO MÃI NGHÈO?

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phòng (28 tuổi) - chị Lương Thị Tươi (24 tuổi), ngụ ấp Tân Trạch, xã Phước Thiện cưới nhau được 6 năm nhưng đến nay vẫn chưa có nhà ở, đất sản xuất, vốn làm ăn. Chị Tươi cho biết: Sau khi cưới, vợ chồng tôi được cha mẹ chồng cho thửa đất gần 20m2 đủ dựng tạm căn nhà nhỏ. Cha mẹ hai bên đều thuộc hộ nghèo, cận nghèo, lại đông con nên không hỗ trợ được gì. Năm 2007, trước khi cưới, anh Phong bị tai nạn. Từ đó đến nay, anh không làm được việc nặng. Cả gia đình tôi hiện trông chờ vào số tiền công bóc vỏ lụa hạt điều. Con tôi hơn 4 tuổi nhưng chưa được đến trường. Cuối năm, vợ chồng tôi có thêm thành viên mới. Lúc đó khó khăn sẽ gấp bội.

Hộ ông Điểu Thúc và bà Thị Sranh nghèo do đông con

Từ Chương trình 134 của Chính phủ, năm 2007, hộ ông Điểu Thúc (58 tuổi) - bà Thị Sranh (44 tuổi) vui mừng được cấp 8 sào đất tại ấp Mười Mẫu, xã Phước Thiện. Tưởng có đất sản xuất sẽ giúp gia đình ông bà vươn lên thoát nghèo nhưng hơn 7 năm bám đất, bám vườn mà gia đình ông vẫn nghèo. Khi được cấp đất, ông bà dành khoảng 30m2 dựng căn nhà tranh ở, số đất còn lại trồng điều. Do thiếu kinh nghiệm trồng, chăm sóc và thiếu phân bón, thuốc trừ sâu bệnh nên mỗi vụ chỉ thu được khoảng 200kg. Ông bà lại có tới 8 người con, trong đó 6 người đang trong độ tuổi ăn học. Hiện 8 miệng ăn hàng ngày phụ thuộc vào việc hái măng của bà Sranh.

Gia đình chị Thạch Thanh Tuyền (38 tuổi, người Khơme), ngụ thôn 8, xã Thanh Hòa nghèo vì không có đất sản xuất. Chồng mất sớm chị phải nuôi 2 con ăn học. Và người em trai là Thạch Trắng (36 tuổi) nghèo cũng vì hoàn cảnh tương tự...

CẦN HỖ TRỢ TẬP TRUNG

Bà Nguyễn Thị Liền, cán bộ xóa nghèo xã Phước Thiện cho rằng: Để giảm nghèo bền vững cho người dân, các cấp chính quyền không nên tặng quà, tiền mà nên hỗ trợ “cần câu” cho họ, như trâu, bò hoặc dê giống. Ông Trương Ngọc Lâm, cán bộ xóa nghèo xã Thanh Hòa đồng quan điểm: Nhà nước không nên hỗ trợ dàn trải như tiền điện, tiền sản xuất, phân bón, mua sắm nông cụ, nước sinh hoạt... cho hộ nghèo mà tập trung hỗ trợ con giống để phát triển chăn nuôi. Những năm qua, xã vận động cán bộ, nhân dân đóng góp xây dựng nhà tình thương (mỗi năm 2-3 căn), chuyển giao tiến bộ khoa học - kỹ thuật vào sản xuất, vận động hộ nghèo tham gia các tổ chức đoàn thể tạo điều kiện góp vốn xoay vòng nhưng tốc độ giảm nghèo vẫn chậm.

 “Tỷ lệ hộ nghèo của huyện cao do 3 nguyên nhân chính: di dân tự do nhiều; một số hộ còn trông chờ, ỷ lại các chính sách của nhà nước; phong tục tập quán còn lạc hậu. Trong năm, huyện giải quyết việc làm cho hơn 1.400 lao động, đào tạo nghề cho 133 học viên, thực hiện các chế độ chính sách cho người nghèo, vận động hàng trăm triệu đồng và hàng ngàn phần quà tặng người nghèo. Huyện đang thực hiện các mô hình giảm nghèo bền vững như xây dựng đề án hỗ trợ dê giống cho 30 hộ nghèo tại xã Phước Thiện với kinh phí 500 triệu đồng; tranh thủ sự ủng hộ của các nhà hảo tâm, doanh nghiệp trong và ngoài tỉnh tạo nguồn vốn cho người nghèo; tạo sự chuyển biến về tư tưởng, nhận thức cho người nghèo, nhằm khơi dậy ý chí tự lực vươn lên thoát nghèo cho họ” - ông Nguyễn Minh Phong, Phó phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện Bù Đốp cho biết.           

V. Thuyên

  • Từ khóa
50073

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?