Thứ 5, 27/11/2025 22:50:52 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:36, 23/10/2014 GMT+7

Hướng đi mới cho các trung tâm dạy nghề

Thứ 5, 23/10/2014 | 13:36:00 311 lượt xem
BP - Lâu nay các trung tâm dạy nghề mở nhiều lớp đào tạo nhưng không thu hút được học viên vì sau khi đào tạo nhiều người không xin được việc làm. Vì vậy, liên kết trong dạy nghề và tạo việc làm cho người lao động do Trung tâm Dạy nghề huyện Hớn Quản thực hiện đang là hướng đi nhiều triển vọng.

“Buồn ngủ gặp chiếu manh”

Trung tâm Dạy nghề huyện Hớn Quản đi vào hoạt động năm 2013. Do đặc thù kinh tế của huyện là sản xuất nông nghiệp nên trung tâm chỉ mở lớp dạy cạo mủ cao su. Thời gian gần đây, giá mủ cao su xuống thấp, một số hộ trồng cao su phải cắt giảm việc thuê lao động cạo mủ nên số người theo học giảm mạnh, còn các nghề phi nông nghiệp không có học viên đăng ký. “Trong lúc đang gặp khó khăn thì chúng tôi được Công ty TNHH SXTM-DV Thành Nghĩa ký hợp đồng cung cấp lao động có tay nghề. Công ty yêu cầu chúng tôi chiêu sinh, đào tạo khoảng 1.000 lao động” - ông Nguyễn Tuấn Khanh, Giám đốc trung tâm cho biết.

Nghề đan ghế nhựa giả mây hút học viên

Trước đây, khi nhận hợp đồng đào tạo lao động từ doanh nghiệp, các trung tâm dạy nghề  phải tự chiêu sinh và thuê giáo viên về dạy. Do chương trình đào tạo không sát thực tế nên nhiều học viên sau khi học xong vào làm việc tại doanh nghiệp không hiệu quả. Mặt khác, doanh nghiệp phải tốn thêm một khoản chi phí để đào tạo lại và người lao động mất thời gian học việc. Điều này đã khiến doanh nghiệp không mặn mà với các trung tâm dạy nghe. Để khắc phục tình trạng đó, Trung tâm Dạy nghề huyện Hớn Quản đã chủ động làm việc với doanh nghiệp về hình thức đào tạo. Theo đó, trung tâm đảm nhiệm chiêu sinh học viên và cơ sở học tập; công ty chuẩn bị nguyên liệu thực hành và điều động cán bộ kỹ thuật đến dạy nghề cho học viên.

Hút học viên

Tùy theo tình hình thực tế, mỗi khóa đào tạo nghề kéo dài 1 đến 1,5 tháng. Trong quá trình đào tạo, doanh nghiệp hỗ trợ 350 ngàn đồng/người/khóa học. Học viên học nhanh chỉ sau 20 ngày là làm ra sản phẩm và công ty sẽ trả lương. Kết thúc khóa học, học viên được cấp chứng chỉ và vào làm việc tại Công ty Thành Nghĩa chi nhánh Bình Phước với mức lương tối thiểu 3,5 triệu đồng/người/tháng. Đối với những học viên không có điều kiện đi lại, công ty cho nhận nguyên liệu về làm tại nhà.

Ông Nguyễn Tuấn Khanh cho biết: Hình thức đào tạo này không mới nhưng cách đào tạo có nhiều điểm mới. Không giống các lớp đào tạo nghề cạo mủ cao su, cắt tóc... sau khi học, học viên phải tự xin việc, nếu tay nghề chưa đáp ứng phải được đào tạo lại. Với lớp học đan ghế nhựa giả mây, người lao động không sợ thất nghiệp vì sau khi hoàn thành khóa học nếu tay nghề vững thì họ được nhận vào làm tại công ty. Những người không đạt, công ty tiếp tục đào tạo. Do vậy, sau gần 1 tháng chiêu sinh đã có 200 học viên (16-55 tuổi) đến đăng ký học.

 Chị Nguyễn Thị Nhạn (50 tuổi) ở ấp An Tân, xã An Phú (Hớn Quản) cho biết: “Nhà có 2 ha cao su, nhưng giá mủ liên tục giảm nên tôi bỏ cạo. Thấy công ty tuyển lao động, tôi đăng ký học với mong muốn có cái nghề kiếm sống sau này. Hơn nữa nghề này cũng đơn giản, không quá cầu kỳ và tốn nhiều công sức, chỉ cần sự khéo léo, nhanh nhẹn của đôi tay. Học xong, nếu có tay nghề vững, tôi sẽ làm cho công ty. Chị Thị Xin ở xã Thanh Phú (TX. Bình Long) chia sẻ: “Nhà chỉ có vài sào lúa, hàng năm làm không đủ ăn. Tôi đăng ký học nghề để sau này có việc làm và thu nhập ổn định. Làm nghề này tối có thể tranh thủ thời gian rảnh vì công ty cho mang nguyên liệu về nhà”.

Ghế nhựa giả mây đang được thị trường châu Âu ưa chuộng, nhất là các nước Hà Lan, Thụy Điển. Đan ghế nhựa không đòi hòi người học phải có trình độ cao nên phù hợp với lao động nông thôn. Hiện công ty đã mở nhiều chi nhánh tại các tỉnh, thành trong cả nước. Để mở rộng địa bàn và thu hút lao động địa phương, dự kiến đầu năm 2015, chúng tôi sẽ thành lập chi nhánh tại thị xã Bình Long. Nếu thuận lợi, công ty sẽ giải quyết việc làm cho khoảng 1.000 lao động - ông Lê Văn Sỹ, Phó giám đốc Công ty Thành Nghĩa cho biết.                       

Thùy Hương

  • Từ khóa
50066

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?