Ở TẠM CHỜ DỰ ÁN
Ông Nguyễn Văn Quyết, Chủ tịch UBND xã Bình Minh hồ hởi cho biết: Người dân rất đồng tình và mong chờ nhiều điều khi nghe tin dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xêtiêng sóc Bom Bo được xây dựng ngay trên vùng đất đã đi vào lịch sử chống Mỹ của người dân thôn Bom Bo, xã Bình Minh (Bù Đăng). Người dân Bom Bo đang tràn đầy hy vọng những làng nghề thổ cẩm, rượu cần, cung nỏ, chăn nuôi... sẽ hồi sinh khi du lịch tại đây cất cánh. Tuy nhiên, tiến độ thực hiện dự án quá chậm làm ảnh hưởng lớn đến các hộ dân trong vùng dự án.
Từ phải qua Điểu Nháp, Điểu Tích đang trao đổi với phóng viên
Anh Điểu Nháp, thôn Bom Bo cho biết: Gia đình tôi có 5 người. Khi đền bù giải tỏa, gia đình nhận được 160 triệu đồng, nhưng các thành viên Ban quản lý dự án giữ lại 100 triệu đồng. Họ bảo tiền giữ lại để làm nhà sau khi có đất tái định cư. 3 năm qua, gia đình tôi ở trong nhà tạm để chờ nhà của dự án. 60 triệu đồng tiền đền bù 3 năm trước đã hết từ lâu vì cơm áo hằng ngày. Ngày 15-9 vừa qua, gia đình tôi mới được bốc thăm để nhận đất tái định cư nhưng chẳng nghe ai nói đến chuyện làm nhà. 5 thành viên vẫn ở trong ngôi nhà tạm chật chội. Chúng tôi đã kiến nghị rất nhiều với cán bộ rồi.
Theo ông Nguyễn Minh Giám, cán bộ địa chính UBND xã Bình Minh, giá đền bù thời điểm triển khai dự án (năm 2011) là 28 ngàn đồng/m2. Hiện đã có khung giá đền bù mới, giá đất đã tăng lên 35 ngàn đồng/m2. Cùng với giá đất, giá vật liệu xây dựng hiện cũng cao hơn nhiều so 3 năm trước. Do vậy, người dân rất khó khăn xoay xở để làm nhà.
CÓ ĐẤT LẠI LO
Không phải gia đình nào khi nhận được tiền đền bù đều biết giữ để dùng vào việc xây nhà hoặc tìm mua đất sản xuất phục vụ cuộc sống lâu dài. Ông Điểu Giang cho biết: tôi có 3 sào đất được đền bù 270 triệu đồng, dự án giữ lại 150 triệu với lý do sau này sẽ hỗ trợ xây nhà. 120 triệu đồng, tôi chia cho 5 người con, mỗi người 10 triệu đồng, còn lại chi xài.
Những ngôi nhà tạm của người da6ntrong vùng dự án sau khi giải tỏa
Ông Lê Xuân Nghi tự tay cầm búa đập ngôi nhà cấp 4 có diện tích 90m2 của mình để tạo điều kiện cho dự án sớm được triển khai. Tổng kinh phí gia đình ông được đền bù là 320 triệu đồng. Trong đó, dự án giữ lại 150 triệu đồng để sau này trả cho ông để xây nhà. 170 triệu đồng gia đình ông trang trải cuộc sống sau khi thực hiện giải tỏa. Ông cho biết, trước đây Ban quản lý dự án hứa sau 6 tháng giải tỏa thì người dân có đất và được hỗ trợ xây nhà ở. Trong 6 tháng di dời chỗ ở, người dân được hỗ trợ 500 ngàn đồng/người/6 tháng. Nhưng đến nay đã hơn 3 năm, người dân vẫn chưa có nhà ở và cũng không nhận được bất cứ sự hỗ trợ nào ngoài hỗ trợ di dời. Giao đất đã 3 năm, giờ mới có đất tái định cư. Nhưng khi có đất, nỗi lo lại đè nặng vì không biết lấy đâu tiền để xây nhà.
Chị Phạm Thị Nhàn ở thôn Bom Bo bức xúc: Khi chi trả tiền cho dân, Ban quản lý dự án nói giữ lại một phần để làm nhà cho người dân sau khi bị giải tỏa. Những hộ tự túc xây thì không bị giữ lại tiền. Thế nhưng, nhiều hộ chấp nhận phương án tự xây nhà theo thiết kế của dự án nhưng vẫn bị giữ lại tiền. Như gia đình tôi có 4 sào đất, khi giải tỏa nhận đền bù được 280 triệu đồng, dự án giữ lại 80 triệu đồng.
MỜI GỌI ĐẦU TƯ
Ông Nguyễn Quang Toản, Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch cho biết: Tiến độ của dự án chậm so kế hoạch là do khó khăn về vốn. Điều đó phần nào làm giảm lòng tin của người dân Bom Bo vào dự án. Nhưng Ban quản lý dự án đã cố gắng sắp xếp và bố trí cho 20 hộ được cấp đất tái định cư, trong đó mỗi hộ nhận khoảng 700m2. Trước đó, tỉnh hứa hỗ trợ mỗi hộ 50 triệu đồng cộng với tiền đền bù được dự án giữ lại để có điều kiện xây nhà cho người dân theo thiết kế của dự án. Tuy nhiên, hiện nguồn vốn rất khó khăn nên chưa thể xây nhà cho người dân cũng như các hạng mục khác của dự án theo kế hoạch.
|
Dự án quy hoạch 113,04 ha, trong đó 70 ha vùng lõi và 43,04 ha vùng đệm. Hiện dự án đã bồi thường GPMB được 39 ha, gồm khu tái định cư, khu vực nhà dài, làng nghề và sân lễ hội với số tiền chi trả cho 54 hộ dân 19,7 tỷ đồng.
|
Dự án không chỉ có ý nghĩa thuần túy phát triển du lịch mà để tri ân những người con của Bom Bo trong quá trình đấu tranh thống nhất đất nước. Để làm được điều này, Bình Phước nói chung và dự án Khu bảo tồn văn hóa dân tộc Xêtiêng sóc Bom Bo nói riêng đang mời gọi các nhà đầu tư có đủ năng lực làm cho bức tranh đời sống văn hóa, tinh thần của người dân Bom Bo ngày một khởi sắc hơn.
Bích Kiểm

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026