Thứ 6, 28/11/2025 01:27:48 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:53, 10/10/2014 GMT+7

“Cứu tinh” của bệnh nhân nghèo

Thứ 6, 10/10/2014 | 09:53:00 22,063 lượt xem
BP - Với những bài thuốc gia truyền của người dân tộc Nùng, ông Mã Văn Hùng ở thôn 5, xã Bom Bo (Bù Đăng) được người nghèo biết đến. Nhiều người bệnh đã khỏe mạnh trở lại nhờ sự giúp đỡ của ông.

Ông Hùng giới thiệu cây thuốc trong vườn

Năm 1988, ông Mã Văn Hùng đưa gia đình đến Bình Phước sinh sống, mang theo những bài thuốc quý. Người bệnh đầu tiên của ông là bà Nguyễn Thị Sính, vợ ông. Năm 1991, bà Sính mắc bệnh gan, rồi bị bại liệt chân. Các bệnh viện trả về, hàng xóm ai cũng nghĩ bệnh của bà đã “hết thuốc chữa”. Nhưng ông Hùng không mất niềm tin. Ông vào rừng tìm cây thuốc chữa cho vợ. Bà Sính khỏi bệnh sau hơn 2 tháng uống thuốc và đắp lá thuốc lên chân. Từ đó, người dân vùng Bom Bo, Đắk Nhau biết đến tài chữa bệnh của ông Hùng.

Tiếng lành đồn xa, bệnh nhân tìm đến ông rất nhiều. Đến nay, ông Hùng đã chữa khỏi nhiều ca bệnh gan, phổi, đại tràng, bại liệt, sỏi mật, sỏi thận. “Một người bệnh tên Hải ở Lộc Ninh bị xơ gan cổ trướng và bệnh viện trả về, lại qua đây tôi cho thuốc uống 2 tháng là khỏi. Năm rồi do uống rượu, bệnh tái phát, lại qua đây. Tôi cho thuốc uống hơn một tháng thì khỏi” - ông Hùng kể.

Các vị thuốc ông Hùng dùng đều được lấy từ vùng núi đá Cao Bằng phơi khô gửi vào kết hợp một vài dược phẩm có sẵn ở Bình Phước. Hiện ông Hùng đã tìm và gây giống hơn 100 cây thuốc trong vườn để sử dụng và tặng cho ai có đam mê nghiên cứu thuốc Nam. Bên cạnh cây thuốc dân dã như địa liền, đu đủ tía, rau lang đọt đỏ, mướp đắng, bình vôi... còn có những cây mà ông cho là rất hiếm là núc nác, vạc và đỏ, xồm đỏ, tắc kè, cốt đại bồ, ngũ gia bì... Mỗi loại cây có công dụng riêng, khi kết hợp lại thành bài thuốc quý. “Gãy chân, tay thì dùng ngũ gia bì, vỏ cây gạo, lá cây si đỏ, củ vàng ác kết hợp. Công dụng của các vị thuốc tùy theo mức độ của từng loại bệnh, thường thì uống khoảng 2 tháng có kết quả” - Ông Hùng cho biết.

Ông Hùng không bắt mạch, kê toa thuốc cho bệnh nhân mà bốc thuốc theo giấy chẩn đoán của bệnh viện. Theo ông Hùng, các bệnh như thần kinh tọa, viêm đại tràng, gout và bệnh ngoài da... ông chữa dễ dàng.

 Ông Hùng rất ngại khi mọi người gọi là thầy. Ông chỉ muốn giới thiệu bài thuốc dân gian của dân tộc mình để chữa bệnh cứu người, đặc biệt là người nghèo. Ngoài chữa bệnh, ông và vợ thường xuyên chăm sóc vườn rẫy để nuôi con ăn học và góp phần vào các hoạt động xây dựng địa phương. Ông Hùng hiện là Bí thư chi bộ 5; là đảng viên gương mẫu, tích cực trong các phong trào của thôn.          

Hoàng Nga

  • Từ khóa
50003

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?