BP - Hai ngày 5 và 6-10, trên địa bàn huyện Lộc Ninh xuất hiện mưa lớn và lốc xoáy, trong đó xã Lộc Phú thiệt hại nặng nề nhất. Ông Vũ Đăng Khoa, Bí thư Đảng ủy xã Lộc Phú cho biết: Trên địa bàn xã có khoảng 40.000 nọc tiêu của hơn 50 hộ dân bị gãy đổ, trong đó khoảng 15.000 nọc tiêu đang cho thu hoạch. Lốc làm tốc mái 4 căn nhà của dân; làm tốc mái, hư hỏng hoàn toàn 2 xưởng nguyên liệu và xưởng sản xuất của Công ty TNHH MTV chế biến cao su Phương Hậu.
Theo thống kê sơ bộ, thiệt hại nặng nhất là gia đình bà Nguyễn Thị Hiền và gia đình ông Đỗ Đình Hải ở ấp Bù Nồm, xã Lộc Phú. Mỗi gia đình bị gãy đổ 2.500 nọc tiêu. Ông Hải cho biết: “8 giờ tối 5-10, một cơn mưa kèm lốc xoáy tràn qua ấp Bù Nồm. Gia đình nhà tôi ước tính thiệt hại 1 tỷ đồng”. Lốc xoáy cũng đã làm gãy đổ khoảng 3.000 nọc tiêu của người dân xã Lộc Quang.
Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện Lộc Ninh ước tính mưa lớn và lốc xoáy trong hai ngày 5 và 6-10 làm thiệt hại trên địa bàn khoảng 10,5 tỷ đồng.
Ban chỉ đạo Phòng, chống lụt bão và Tìm kiếm cứu nạn huyện Lộc Ninh đã huy động hơn 150 cán bộ, chiến sĩ bộ đội biên phòng, công an huyện, dân quân, đoàn thanh niên đến từng hộ dân bị thiệt hại hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai.
Văn Hùng

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026