Thứ 6, 28/11/2025 01:27:49 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:18, 09/10/2014 GMT+7

Đông Phất: Khu dân cư điển hình của đồng bào Xêtiêng

Thứ 5, 09/10/2014 | 10:18:00 932 lượt xem
BP - Nhiều năm qua, khu phố Đông Phất (phường Hưng Chiến, TX. Bình Long) luôn đi đầu trong các phong trào, được báo cáo điển hình tại Đại hội các dân tộc thiểu số thị xã Bình Long lần thứ 2 năm 2014.

Đông Phất hiện có 603/768 người dân tộc Xêtiêng. Trước đây, nhận thức của đồng bào chưa cao nên việc chấp hành các chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước gặp nhiều khó khăn.

Vợ chồng Điểu Xê (phải) hiện có mức thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm

Anh Điểu Sơn, Trưởng khu phố cho biết: Ngày trước, người dân Đông Phất chỉ biết trồng lúa nước nhưng chưa biết áp dụng khoa học - kỹ thuật. Ruộng lúa của người dân Đông Phất chỉ canh tác 1 vụ. Sau khi áp dụng khoa học - kỹ thuật đã tăng lên 2 vụ/năm. Năng suất, chất lượng hồ tiêu, điều được cải thiện rõ rệt. Từ đó nhiều hộ dân tộc thiểu số đã thoát nghèo và trở thành tỷ phú như Điểu Xê, Điểu Chưởng, Điểu Ken...

Trong căn nhà khang trang vừa xây gần 1 tỷ đồng, ông Điểu Xê cho biết: Tôi sinh ra ở đây, lấy vợ rồi vẫn đi làm thuê. Nhận thấy phải tự làm mới có thể giàu, tôi học tập kinh nghiệm các hộ người Kinh và áp dụng vào vườn cây của gia đình. Giờ tôi có 3 ha cao su, 1 ha điều, thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm.

Hiện ở Đông Phất vẫn duy trì mô hình vần đổi công. Hàng năm, người dân giúp nhau gieo sạ, thu hoạch lúa và những việc khác. Qua đó cùng phát triển kinh tế và kết nối tinh thần cộng đồng. Nhiều con em đồng bào dân tộc thiểu số ở khu phố đã học đại học, cao đẳng và làm việc trong các cơ quan nhà nước. Đó là Điểu Âu, Thị Toán... đang học đại học tại thành phố Hồ Chí Minh; Điểu Chan Tấn hiện công tác tại Văn phòng HĐND - UBND thị xã Bình Long; Điểu A Bét đang công tác tại Công an tỉnh...

Ông Nguyễn Ngọc La, Bí thư chi bộ khu phố cho biết, Ban điều hành đã vận động nhân dân tự lực vươn lên, không trông chờ, ỷ lại vào Nhà nước. Năm 2013, khu phố phối hợp vận động nhân dân được 40,7 triệu đồng, hiến đất, cây trồng để sửa đường đi, nạo vét kênh mương. Khu phố cũng vận động 100% trẻ em dưới 5 tuổi vào học mẫu giáo, an ninh trật tự luôn được đảm bảo, nhiều năm không có gia đình sinh con thứ ba... Đông Phất là khu dân cư điển hình của thị xã Bình Long về thực hiện tốt phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”, “Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc”, công tác dân tộc.                

 Thanh Nga

  • Từ khóa
49994

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?