Những mái ấm của tình thương
Gia đình ông Nguyễn Trung Hải ở thôn Phú Thuận là hộ nghèo của xã Phú Riềng. Ông có 4 người con. 3 con đầu đều lập gia đình. Vì hôn nhân trắc trở nên cả 3 con của ông đều đi biệt xứ, để lại 3 đứa cháu cho vợ chồng ông nuôi. Con gái út của ông Hải năm nay 22 tuổi nhưng bị bại não, chỉ nặng hơn 10kg, nằm một chỗ. Hội CTĐ xã Phú Riềng đã vận động các nhà hảo tâm xây tặng căn nhà tình thương với kinh phí hơn 40 triệu đồng.
Ông Hải được Hội CTĐ xã Phú Riềng tặng nhà và hỗ trợ gần 40 triệu đồng để nuôi bò và vịt xiêm
Trong căn nhà mới, ông Hải nghẹn ngào: “Cứ mùa mưa đến, vợ chồng tôi đứng ngồi không yên. Năm 2012, trận mưa lớn làm sập căn chòi tạm bợ đè lên vợ chồng tôi và các con, cháu. May không ai bị thương. Tôi phải lấy bạt trùm cả 6 người chờ tới trời sáng. Nay được sự giúp đỡ của Hội CTĐ xã và các nhà hảo tâm nên tôi đã có nhà mới, không còn nơm nớp lo sợ mỗi khi mưa về”.
Ông Hải còn được hỗ trợ gần 40 triệu đồng để phát triển kinh tế. Từ nguồn vốn đó, ông mua 2 con bò giống và hơn 300 con vịt xiêm. Nay một con bò chuẩn bị đẻ. Đàn vịt xiêm hơn 300 con đã bán được 2 lứa.
Ông Điểu Yên (78 tuổi) ở thôn Phú Thuận được Hội CTĐ xã hỗ trợ xây nhà tình thương năm 2014. Gia đình ông Yên có 7 người con, trong đó 3 người bị tàn tật do ảnh hưởng chất độc da cam, cuộc sống rất khó khăn. Ông Yên cho biết: “Nhờ được hỗ trợ nhà mà gia đình tôi không còn phải lo chỗ ở lúc mưa nắng, yên tâm làm kinh tế”. Ngoài hỗ trợ nhà, gia đình ông Yên còn được Hội CTĐ xã hỗ trợ 1 con bò và 3 chiếc xe lăn.
Tấm lòng của hội viên chữ thập đỏ
Ông Hoàng Văn Duyến, Chủ tịch hội CTĐ xã cho biết: Hàng tháng, hội đều sinh hoạt vào ngày 23, các chi hội thống kê những đối tượng cần giúp đỡ. Ban chấp hành hội lên kế hoạch vận động các tổ chức, nhà hảo tâm hỗ trợ kịp thời.
Đầu năm 2014, Hội CTĐ xã kết hợp các ban, ngành, đoàn thể và một số nhà hảo tâm lên kế hoạch giúp đỡ hộ nghèo, cấp gạo thường xuyên cho 32 người có hoàn cảnh khó khăn, mỗi người 10kg/tháng. Hội cũng vận động hỗ trợ mổ tim bẩm sinh cho 2 cháu ở thôn Phú Tân với tổng số tiền 130 triệu đồng; tặng 2 căn nhà tình thương, mỗi căn trị giá 40 triệu đồng...
Đẩy mạnh phong trào từ thiện nhân đạo, Hội CTĐ xã Phú Riềng đã triển khai nhiều chương trình nhân đạo. Mỗi cán bộ, hội viên không chỉ làm nhiều việc thiện mà còn tích cực tuyên truyền, vận động nhiều người cùng tham gia. Qua đó hội đã nhận được sự hưởng ứng mạnh mẽ của các tổ chức, cá nhân, nhà hảo tâm và nhân dân. Với những việc làm thiết thực, hiệu quả, Hội CTĐ xã Phú Riềng đã trở thành “phao cứu sinh” cho nhiều gia đình khó khăn, giúp họ vươn lên ổn định cuộc sống.
Mỹ Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026