Thứ 6, 28/11/2025 01:26:36 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:08, 08/10/2014 GMT+7

Giao mùa, nguy cơ bùng phát dịch cúm ở trẻ em

Thứ 4, 08/10/2014 | 13:08:00 200 lượt xem
BP - Bình Phước đang trong giai đoạn chuyển mùa. Thời tiết thay đổi bất thường, nhiệt độ và độ ẩm tăng cao, là thời điểm các bệnh về đường hô hấp ở trẻ bùng phát, đặc biệt bệnh cảm cúm đang có chiều hướng gia tăng.

PHÒNG KHÁM NHI QUÁ TẢI

Tại phòng khám của bác sĩ Nguyễn Bá Huy trên đường Hùng Vương, thời gian khám bệnh từ 6 giờ - 7 giờ 30, 11 giờ - 12 giờ 30, 16 giờ 30 - 20 giờ 30... luôn tấp nập phụ huynh đưa con đến khám. Vào khoảng 19 giờ, chị Nguyễn Thị Huyền, công nhân giày da ở Khu công nghiệp Đồng Xoài II, mẹ của bệnh nhi L.T.N.D (18 tháng tuổi) cầm trên tay số thứ tự 145, cho biết: “Vợ chồng tôi làm công nhân nên gửi con ở nhà bà ngoại. 2 ngày nay, cháu có biểu hiện cảm cúm như sốt, sổ mũi, đau đầu. Mua thuốc cảm cúm về uống nhưng không khỏi nên phải đến bác sĩ Huy khám”.

Phụ huynh chờ khám cho con tại phòng mạch bác sĩ Nguyễn Bá Huy trên đường Hùng Vương (TX. Đồng Xoài)

Tương tự, tại phòng khám đa khoa Hoàng Nam trên đường Phú Riềng Đỏ, khi chúng tôi tới khảo sát, 9 phụ huynh đang chờ đến lượt khám cho con đều có dấu hiệu bị cảm cúm. Chị Hoàng Thị Oanh ở phường Tân Đồng cho biết, con trai chị được 3 tuổi. Ban đầu, đi học về thấy cháu chán ăn, sau đó là ngạt, sổ mũi. Hôm sau cháu bắt đầu sốt và bỏ ăn nên chị đưa cháu đến đây khám. Chị đã chờ gần 3 tiếng nhưng vẫn chưa đến lượt.

Hiện các phòng khám bệnh nhi trên địa bàn thị xã Đồng Xoài đều quá tải vì mỗi ngày có hàng trăm lượt phụ huynh đưa con đến khám. Qua khảo sát của chúng tôi, khoảng 10 phòng khám trên địa bàn thị xã Đồng Xoài, mỗi phòng khám tiếp nhận không dưới 50 bệnh nhi có dấu hiệu cảm cúm/ ngày. Như vậy, chỉ với 10 phòng khám này thì mỗi ngày đã có ít nhất 500 bệnh nhi đến khám với dấu hiệu cảm cúm. Một bác sĩ nhi (xin không nêu tên) cho biết: Hầu hết bệnh nhi đến khám ở các phòng tư nhân trong vòng 1 tháng qua đều mắc bệnh về hô hấp như viêm họng, viêm VA, viêm amidan, viêm phế quản, viêm phổi, đặc biệt là cúm. Trường hợp nặng bác sĩ khuyên chuyển đến bệnh viện điều trị nội trú.

CÁC TRƯỜNG MẦM NON CHỦ ĐỘNG PHÒNG CHỐNG

Chị N.T.D, chủ một cơ sở giữ trẻ gia đình tại thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) cho biết: “Hai tuần nay có rất nhiều cháu bị cúm. Hầu hết cha mẹ các cháu đều làm công chức, công nhân... nên ít có thời gian chăm sóc con. Biết trẻ mắc bệnh cúm, nhưng để ở nhà không có người chăm sóc nên vừa cho trẻ uống thuốc vừa tiếp tục gửi dù chưa hết bệnh. Chúng tôi nhận giữ trẻ, không thể từ chối được. Chúng tôi thông tin cho cha mẹ những cháu chưa bị bệnh biết để đề phòng hoặc để ở nhà, nhưng không có người giữ đành gửi cùng với các cháu bị bệnh. Vì thế ban đầu chỉ có 1 cháu bệnh, sau đó lây sang nhiều cháu khác. Thậm chí, cô trông giữ các cháu cũng bị lây cúm”.

Phụ huynh chờ khám cho con tại Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh - Ảnh: Sỹ Hòa

Cô Nguyễn Thị Khánh Vân, Hiệu trưởng trường Mầm non Họa Mi (TX. Đồng Xoài) cho biết: Trường hiện có trên 500 cháu từ 2 đến 5 tuổi theo học. Đến thời điểm này chưa cháu nào có dấu hiệu mắc bệnh cúm. Trước tình hình thời tiết chuyển mùa, giáo viên chủ động phòng chống dịch cúm và các bệnh liên quan đến thời tiết bằng cách vệ sinh sạch sẽ các phòng học. Các cháu từ 4 đến 5 tuổi điều phải thực hiện rửa tay 6 bước do Bộ Y tế quy định. Những lớp nhỏ được giáo viên vệ sinh hàng ngày dưới sự giám sát của nhân viên y tế. Khi phát hiện có trẻ bị cúm, nhà trường yêu cầu phụ huynh cho cháu ở nhà, nhằm cách ly và khi các cháu hoàn toàn khỏe mạnh mới trở lại trường học.

KHÔNG NÊN CHỦ QUAN VỚI BỆNH CÚM

Bác sĩ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh có 1.824 ca mắc cúm đến các cơ sở y tế khám chữa bệnh, trong đó chủ yếu là trẻ em. Cúm là bệnh thông thường, lây truyền qua không khí nên bùng phát nhanh. Biểu hiện ban đầu của bệnh là sốt, sổ mũi, chán ăn. 3 đến 4 ngày sau nếu không được chữa trị và vệ sinh sạch sẽ có thể biến chứng sang viêm đường hô hấp dẫn đến viêm amidan. Để lâu ngày bệnh có thể dẫn đến viêm phế quản, viêm phổi... Vì vậy, phụ huynh không nên chủ quan. Khi trẻ có biểu hiện mắc bệnh phải đưa đến ngay các cơ sở y tế khám.

Để phòng bệnh cảm cúm, bác sĩ Tô Đức Sinh lưu ý phụ huynh giữ ấm cho trẻ khi thời tiết trở lạnh, nhất là lúc trẻ đi chơi ngoài trời vào buổi tối hoặc sáng sớm. Không nên cho trẻ tiếp xúc với người có biểu hiện bị cúm, viêm đường hô hấp và những chỗ đông người, có khói thuốc lá. Cho trẻ uống nước ấm, tránh ăn những thức ăn lấy trực tiếp từ tủ lạnh. Tăng cường dinh dưỡng với thực đơn cân đối của các nhóm dưỡng chất như tinh bột, chất đạm, chất béo và rau củ quả, bổ sung đầy đủ vitamin và khoáng chất cho trẻ nhằm tăng hệ miễn dịch. Tiêm phòng vắc-xin để phòng chống các loại bệnh cho trẻ. Khi trẻ bị cúm nên cho uống nhiều nước, ăn rau má và các loại hoa quả khác.   

Mỹ Dung

  • Từ khóa
49985

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?