Ngày 2-10, sau khi đào lên di vật, ông Trường khẳng định đó chắc chắn là hài cốt liệt sĩ thứ 3, nên ông cùng gia đình mua tiểu về đựng những di vật rồi đem chôn cùng 2 hài cốt đã đào được và chôn trước đó tại nghĩa trang nhân dân xã Thống Nhất.
Ông Trường cho biết: 3 hài cốt có đặc điểm giống nhau là nằm sâu dưới đất khoảng 80-100cm, trên nền đất phẳng. Hài cốt thứ nhất cách hài cốt thứ hai 3m, cách hài cốt thứ ba khoảng 15m. 3 hài cốt cùng nằm theo hướng đông - tây. Di vật sót lại giống nhau là còn nhiều mảnh tăng, khuy tăng đã mục nát màu đen, nằm dọc theo cơ thể người, dài khoảng 1,6m. Nhiều bột lẫn đất màu đen nghi là xương đã phân hủy, hốt được ở mỗi vị trí khoảng nửa bao tải. Một mộ còn có vỏ đạn 12,7ly.
Anh Nguyễn Văn Tấn ở thôn 3 và là người cùng với gia đình ông Trường cất bốc các di vật cho biết: Tại vị trí thứ ba còn có một ống nhựa kèm theo một số vật nghi là dụng cụ của bộ đội đặc công. Vì anh từng đi bộ đôi nên biết vật này. Bà Nguyễn Thị Hồng Bằng, Trưởng ban công tác mặt trận thôn 3 cho biết, sau khi gia đình ông Trường phát hiện di vật, bà đã cùng gia đình kiểm tra rất kỹ và khẳng định đó là hài cốt.
Ông Hà Hồng Tuyên, Phó chủ tịch UBND xã Thống Nhất cho biết: Sau khi nhận được tin báo, UBND xã đã cử cán bộ xuống xác minh, đồng thời báo cho Huyện đội Bù Đăng. Tuy nhiên, vì đợi lâu nên gia đình và bà con trong xóm đã mang các hài cốt đi chôn tại nghĩa trang nhân dân xã.
Qua điện thoại, ông Hoàng Văn Hùng, Chính trị viên Ban chỉ huy Quân sự huyện Bù Đăng cho biết, đơn vị sẽ phối hợp Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện cùng chính quyền xã kiểm tra thực tế. Nếu là hài cốt liệt sĩ sẽ thực hiện các thủ tục theo quy định.
Quang Minh

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026