Dân quân xã Phước Thiện hỗ trợ nhân dân khắc phục thiệt hại do thiên tai gây ra
Tại buổi làm việc, ông Huỳnh Thanh Vũ, Trưởng phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, kiêm Phó trưởng ban chỉ huy PCLB&TKCN huyện cho biết: 9 tháng năm 2014, trên địa bàn huyện xảy ra 6 vụ thiên tai. Trong đó, đợt thiên tai nghiêm trọng xảy ra ngày 15-9 do ảnh hưởng của cơn bão số 3, gió lốc kèm theo mưa lớn kéo dài từ 15 giờ đến 22 giờ tạo thành một dòng lũ trên diện rộng tại khu vực 4 xã Phước Thiện, Hưng Phước, Thiện Hưng, Thanh Hòa gây ngập và chia cắt một số trục giao thông chính.
Ông Mai Ngọc Hoàn, Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thủy điện Cần Đơn cho biết: Năm 2014 đã xảy ra 8 đợt lũ, lượng nước chảy dồn về lòng hồ với lưu lượng lớn. Lũ về chiều 15-9 cộng thêm nước xả tràn của thủy điện Thác Mơ và mưa lớn kéo dài đã tạo thành một đợt lũ trên diện rộng.
Ông Nguyễn Văn Tới, Phó ban chỉ huy PCLB&TKCN, Trưởng đoàn công tác của tỉnh, đề nghị: Huyện Bù Đốp cắm mốc, bảng cảnh báo hai đầu đường tại các trọng điểm dễ xảy ra lũ để người dân cảnh giác. Điều chỉnh lại quỹ PCLB &TKCN nhằm phục vụ công tác cứu nạn. Nếu trên địa bàn huyện xảy ra trường hợp lũ tràn nghiêm trọng phải báo cáo ngay về Ban chỉ huy tỉnh để có chỉ đạo kịp thời.
Từ đầu năm đến nay, trên địa bàn huyện Bù Đốp sét đánh cháy 2 căn nhà cùng nhiều vật dụng có giá trị; lốc xoáy làm sập 1 căn nhà, 18 căn bị tốc mái; mưa lũ làm hư hỏng 2 cầu gỗ, sạt lở 20,8km đường và 2 cống, ngập úng 340 giếng; gãy đổ 640 ha cây trồng lâu năm, ngập 5,7 ha ao cá.
Mỹ Dung

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026