Thứ 6, 28/11/2025 01:42:31 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 09:46, 04/10/2014 GMT+7

Những đồng vốn nghĩa tình

Thứ 7, 04/10/2014 | 09:46:00 94 lượt xem
BP - Từ trăn trở giúp phụ nữ đồng bào dân tộc thiểu số thoát nghèo và phát triển bền vững, Hội liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã Thanh Lương (TX. Bình Long) đã có nhiều cách làm hay. Điển hình là thành lập các tổ tương trợ vốn ở các chi hội, hay Câu lạc bộ phụ nữ Khơme làm kinh tế ở ấp Thanh An.

Giúp phụ nữ tiết kiệm

Từ nguồn vốn vay hỗ trợ phụ nữ nghèo của Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Hội LHPN xã Thanh Lương đã tổ chức họp, thống nhất ý kiến với chị em về phương án trả nợ. Theo đó, mỗi suất vay 7 triệu đồng, lãi suất 1%/tháng và trả dần trong vòng một năm. Cụ thể, nếu vay 7 triệu đồng thì tháng đầu tiên phải trả tiền gốc 600 ngàn đồng + 70 ngàn đồng tiền lãi + 20 ngàn đồng tiền tiết kiệm.

Từ nguồn vốn vay 7 triệu đồng, chị Kim Thị Phước đã đầu tư nuôi dê

 
Cách làm này được đa số chị em đồng ý nên rất có trách nhiệm trong việc đóng tiền hàng tháng. Nếu có trường hợp khó khăn, tổ trưởng sẽ cho mượn trong vòng vài ngày. Kể từ thời điểm được vay vốn (tháng 10-2013) đến nay, có chị đã trả gần hết tiền vay, đồng thời có vốn để phát triển kinh tế.

Chị Đặng Thị Liên, Chủ tịch Hội LHPN xã Thanh Lương cho biết: Xã có 13 tổ vay vốn và thời gian qua chỉ có một chị không chịu đóng tiền hàng tháng, hội đã vận động và giải thích để chị ấy hiểu ý nghĩa của vốn vay, đòi hỏi chị em phải có trách nhiệm với bản thân, gia đình, tập thói quen tiết kiệm hàng tháng và tinh thần chia sẻ cộng đồng. Bởi vậy, chỉ từ 208 suất vay ban đầu, toàn xã hiện đã có 307 chị được hưởng lợi từ nguồn vốn.

Trao cần và chỉ cách câu

Được vay 7 triệu đồng, chị Kim Thị Phước, thành viên Câu lạc bộ phụ nữ Khơme làm kinh tế ấp Thanh An đã đầu tư làm chuồng và mua 2 con dê giống. Chị Phước nói: “Trước đây, 2 vợ chồng không có đất sản xuất, không nghề nghiệp ổn định nên cuộc sống bấp bênh. Nhờ nguồn vốn vay lần này đã giúp gia đình tôi mở ra một hướng phát triển kinh tế mới”. Chồng chị, anh Trần Xi Na hồ hởi: Tôi và các con sẽ cố gắng chăm sóc dê để chúng mau lớn rồi nhân đàn. Chị Phước cho rằng, việc đóng tiền hàng tháng được anh chị dành một khoản riêng, đó có thể là ngày công cạo mủ cao su của chị hoặc làm mướn của anh.

Chị Thạch Thị Du ở ấp Thanh An thì đã đầu tư trồng chanh. Xen giữa những gốc chanh, chị Du trồng rau phục vụ bữa cơm hằng ngày và chăn nuôi. Chị Du cho biết: Tiền vay đã đầu tư mua 2 con dê, 3 con heo. Vốn giúp gia đình chị có thêm động lực để làm và từ từ trả nợ. Cách trả nợ hàng tháng khiến chị Du không bị áp lực và phù hợp với điều kiện kinh tế gia đình.

Chị Phan Thị Thanh Tâm, Chi hội trưởng phụ nữ ấp Thanh An chia sẻ: Nguồn vốn vay như một luồng sinh khí mới khiến phụ nữ, đặc biệt chị em đồng bào dân tộc thiểu số phấn chấn. Vốn phần lớn được chị em đầu tư chăn nuôi. Đó là cách làm phù hợp với điều kiện ít đất. Nhiều chị em từ chỗ tay trắng nay đã có bò, dê, đàn gà làm kế sinh nhai. Có chị đầu tư trồng rau sạch, lãi thấy được qua từng ngày. Cuộc sống chị em ở ấp Thanh An nhờ đó cũng đã thay da đổi thịt.                               

Phương Dung

 

 

  • Từ khóa
49957

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?