Thứ 6, 28/11/2025 02:43:57 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:11, 26/09/2014 GMT+7

Giải pháp xóa đói giảm nghèo hiệu quả ở Thanh Lương

Thứ 6, 26/09/2014 | 15:11:00 123 lượt xem
BP - Những năm gần đây, xã Thanh Lương (TX. Bình Long) đã có nhiều giải pháp thiết thực đem lại hiệu quả cao trong xóa đói giảm nghèo. Cách mà lãnh đạo xã Thanh Lương lựa chọn là trao người nghèo “cần câu” để họ tự lực vươn lên thoát nghèo bền vững.

TẠO VIỆC LÀM CHO NGƯỜI NGHÈO

Ông Nguyễn Xuân Trường, cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Thanh Lương cho biết: UBND xã luôn tạo điều kiện cho người nghèo tiếp cận vốn vay ưu đãi của Ngân hàng Chính sách xã hội để đầu tư sản xuất - kinh doanh. Lãnh đạo xã còn tạo điều kiện cho người nghèo trong độ tuổi lao động được hỗ trợ đào tạo nghề và giới thiệu việc làm. Những hộ nghèo, cận nghèo được miễn học phí khi tham gia các lớp đào tạo nghề.

Nhà tình thương đang được xây cho gia đình bà Thị Ơng ở ấp Phố Lố

Kết hôn được 6 năm, có một con gái 5 tuổi, gia đình chị Thị Liễu (27 tuổi) ở ấp Phố Lố vẫn chưa thoát được nghèo vì thiếu đất sản xuất và không có việc làm. Được cán bộ xã động viên tham gia lớp học nghề cạo mủ cao su do Hội liên hiệp phụ nữ xã phối hợp tổ chức, chị Liễu đã có chứng chỉ nghề và được giới thiệu cạo mủ cho cao su tiểu điền với mức lương 4 triệu đồng/tháng. Sau khi thấy hiệu quả từ việc học nghề, chị Liễu bàn với chồng là anh Điểu Béc đăng ký học nghề cạo mủ. Chị cũng được hỗ trợ xây nhà tình thương và vốn vay mua bò sinh sản. Năm 2013, gia đình chị Liễu đã tự nguyện xin ra khỏi danh sách hộ nghèo của xã. Hiện anh chị đều có công việc ổn định với tổng lương 8 triệu đồng/tháng.

Hộ ông Điểu Điểu (60 tuổi) ở ấp Phố Lố cũng vừa thoát khỏi hộ nghèo chia sẻ: “Gia đình tôi có 6 người con nhưng đều không có việc làm, trong khi đất ít nên nhiều năm qua vẫn thuộc hộ nghèo. Từ năm 2013, khi các con đã lập gia đình, cán bộ xã vào tận nơi hướng dẫn chúng tôi giữ đất và sản xuất nên tôi đã trồng xen bắp, mì vào 6 sào cao su. Tôi cũng được khuyến khích nuôi trâu, bò, dê, vịt, gà... để tăng thu nhập. Nhờ đó chúng tôi đã thoát nghèo”.

Vợ chồng anh Nguyễn Văn Phương ở ấp Sóc Giếng được cán bộ xã giới thiệu vào làm công nhân trong Nhà máy xi măng Bình Phước với lương gần 4 triệu đồng/người/tháng. Gia đình anh Phương giờ đã ổn định cuộc sống và thoát nghèo.

VẬN ĐỘNG XÂY NHÀ TÌNH THƯƠNG

Những năm qua, lãnh đạo xã Thanh Lương còn tích cực vận động mạnh thường quân hỗ trợ xây nhà tình thương tặng hộ nghèo, khó khăn về nhà ở. Theo thống kê của Ban xóa đói giảm nghèo xã Thanh Lương, năm 2013, UBND xã đã vận động xây được 22 căn. Mỗi căn được hỗ trợ 20 triệu đồng, còn lại gia đình góp thêm. Từ đầu năm 2014 đến nay, xã đã vận động xây được 13 căn, kinh phí 40 triệu đồng/căn. Cách làm này đã biến ước mơ của nhiều người dân thành hiện thực.

Ông Nguyễn Xuân Trường, cán bộ xóa đói giảm nghèo xã Thanh Lương cho biết: Tính đến ngày 18-8-2014, xã có 88 hộ nghèo với 258 người, chiếm 2,68% tổng số hộ toàn xã, trong đó 42 hộ nghèo là đồng bào Xêtiêng.

Chị Điểu Thị Hai (30 tuổi) ở ấp Sóc Giếng vui mừng cho biết: “Vợ chồng tôi không có công việc ổn định. Chồng đi làm thuê, bốc vác còn tôi đi mót mủ cao su. Chúng tôi làm mãi vẫn không thoát cảnh nghèo. Giờ được hỗ trợ xây nhà tình thương, chúng tôi rất cảm động. Cảm ơn Đảng, Nhà nước và những người hảo tâm. Chúng tôi sẽ cố gắng lao động để thoát nghèo trong năm nay”.

Chung niềm vui, bà Thị Ơng ở ấp Phố Lố đã không nén được xúc động khi cán bộ xã trao tặng ngôi nhà tình thương với kinh phí xây dựng 40 triệu đồng. Bà Ơng nói: “Từ lâu chỉ ở trong túp lều dột nát, đi mót mủ chỉ đủ ăn ngày hai bữa nên  không dám nghĩ đến việc xây nhà. Các con cũng nghèo không xây được nhà cho tôi. Giờ Nhà nước cho nhà, tôi mừng lắm!”.

 Cẩm Liên

  • Từ khóa
49907

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?