Thứ 7, 21/03/2026 18:05:43 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:41, 24/09/2014 GMT+7

Thêm một "chỗ dựa" cho người nghèo

Thứ 4, 24/09/2014 | 13:41:00 131 lượt xem
BP - Tuy mới đi vào hoạt động nhưng Hợp tác xã tre đan Gia Khang ở xã Tân Phước (Đồng Phú) đã thu hút được nhiều lao động, trong đó hơn 90% là đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS). Nghề tre đan gần gũi với nông dân, chỉ cần chịu khó vừa làm vừa học trong vòng 1 tháng thì người lao động sẽ thuần thục công việc.

TẠO VIỆC LÀM CHO LAO ĐỘNG DTTS

Là một trong 20 xã điểm của tỉnh được lựa chọn xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 nên thời gian qua, Tân Phước đang ráo riết thực hiện từng tiêu chí. Một trong số những khó khăn xã đang gặp phải là việc chuyển dịch cơ cấu lao động. Hợp tác xã (HTX) tre đan Gia Khang ở ấp Cầu Rạt đi vào hoạt động (tháng 4-2014) đã phần nào gỡ khó cho tiêu chí này. Do vườn rẫy làm theo mùa vụ nên thời gian dư thừa nhiều, vì thế người dân tìm đến HTX. Được dạy nghề, người lao động có thể thành thục mọi công đoạn làm việc sau một tháng. Từ 5 lao động lúc đầu, nhờ thu nhập ổn định đến nay HTX có 15 lao động trực tiếp và 65 lao động trên địa bàn đến nhận sản phẩm về nhà làm, trong đó 90% là đồng bào DTTS.

Người dân ở xã Tân Phước đến nhận nguyên liệu về làm tại nhà

 
Học hết lớp 9, điều kiện gia đình khó khăn, Nông Quốc Phong (18 tuổi, dân tộc Tày) ở ấp Cây Điệp phải nghỉ học để phụ ba mẹ làm rẫy. Nghe người thân giới thiệu, Phong đã tìm đến học nghề và làm việc ổn định tại HTX từ cuối tháng 6 đến nay với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/tháng. Phong cho biết: Trước đây em dự định học nghề sửa điện tử, nhưng không có tiền nên đành chịu. Bây giờ em đã thích nghề tre đan vì dễ học và nhanh làm ra sản phẩm. Chỗ làm lại gần nhà, đi lại thuận tiện nên ít chi phí. Ngoài ra, em có thể nhận sản phẩm về tranh thủ làm thêm buổi tối.

Đan lát là một trong những nghề truyền thống của đồng bào DTTS. Những sản phẩm phục vụ cuộc sống của người dân như gùi, mâm, giỏ... đều được làm từ mây, tre, nứa nên họ học nghề rất nhanh. Việc vườn rẫy nhiều nhưng ông Nông Xuân Phát (dân tộc Tày) ở đội 4, ấp Phước Tân vẫn tranh thủ đến HTX học nghề và làm công đoạn chẻ nan. Ông Phát chia sẻ: Ngày mới vào, chưa quen việc nên sản phẩm làm được ít, nhưng hơn một tháng nay, tay nghề đã nâng cao, thu nhập từ 60-100 ngàn đồng/ngày. Công việc không ràng buộc thời gian, tôi thấy rất thoải mái.

SẢN PHẨM RA NƯỚC NGOÀI

Sản phẩm chủ yếu của HTX Gia Khang là những chiếc sọt từ loại cây mum (cùng họ với cây tre). Đứng lớp dạy nghề cho người lao động là cán bộ Trung tâm dạy nghề huyện Đồng Phú. Ông Nguyễn Thành Khang, Giám đốc trung tâm cho biết: Đồng bào DTTS hiện vẫn tự cung tự cấp một số sản phẩm, trang phục phục vụ sinh hoạt, kể cả việc đan lát các vật dụng trong gia đình. Khi đã thạo việc, chỉ cần vừa làm vừa học trong 6 tháng, một người có thể làm được từ 25-30 sản phẩm/ngày.

Để tăng lượng sản phẩm, Ban chủ nhiệm HTX còn vận động người dân ở các xã Tân Hòa, Tân Hưng, Tân Lợi đến học nghề, sau đó trực tiếp chở nguyên liệu đi giao và thu sản phẩm về. Với ưu thế làm tại nhà, tận dụng được thời gian rảnh rỗi của các thành viên trong gia đình nên nhiều hộ đã nhận làm sản phẩm lâu dài. Chị Hoàng Thị Huế (dân tộc Tày) ở ấp Phước Tân trước đây làm rẫy cùng chồng, nay vào làm trong HTX với mức thu nhập bình quân 3 triệu đồng/tháng. Chị còn nhận thêm sản phẩm về cho chồng, con làm, mỗi tháng được 500 ngàn đồng. Chị Huế nói: Công việc chính của tôi là chạy máy chẻ nan đôi. Tuy không khó nhưng đòi hỏi kiên trì nên muốn có thu nhập cao phải chăm chỉ lao động.

Anh Nguyễn Thành Trung, Chủ nhiệm HTX Gia Khang cho biết: Nhờ người quen giới thiệu, Ban chủ nhiệm HTX đã ký được hợp đồng tiêu thụ sọt với khách hàng ở Đài Loan. Chúng tôi đã tìm hiểu kỹ về nhu cầu tiêu thụ bên nước bạn, họ dùng sọt để đựng trái cây vận chuyển đến các điểm chợ hoặc trung tâm thương mại và chỉ dùng một lần nên nhu cầu cho mặt hàng này khá cao. Sắp tới, chúng tôi sẽ mở rộng quy mô sản xuất bằng cách mở thêm điểm sản xuất tại xã Tân Hưng. đến nay, chúng tôi đã xuất được 3 chuyến hàng với hơn 18 ngàn chiếc sọt, giá bán từ 12.000-13.500 đồng/chiếc. Thu nhập bình quân của người lao động trong 5 tháng qua đạt 2,5 triệu đồng/tháng.

“Thời gian đầu do chưa chủ động được nguồn nguyên liệu, HTX phải tìm mua ở tỉnh Lâm Đồng. Sau này, người dân quanh vùng biết đã chở cây mum đến bán cho HTX. Tuy nhiên, về lâu dài nguồn nguyên liệu này sẽ khan hiếm, ảnh hưởng không nhỏ đến hoạt động của HTX. Do vậy, sắp tới chúng tôi sẽ xin chủ trương của UBND tỉnh cho phép khoanh nuôi vùng trồng cây mum để có nguồn nguyên liệu bền vững” - anh Trung cho biết thêm.             

 Hải Châu

  • Từ khóa
49889

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?