Theo thiết kế, công trình là một pho tượng Phật Bà 18 tay. Bên trong là một ngôi chùa 17 tầng với các hạng mục bổ trợ như: Khu nhà ăn, khu lễ phật, khu cấp thoát nước, nhà điều hành, khu bán hàng lưu niệm và khuôn viên cây xanh. Thế nhưng, sau gần 5 năm, chủ đầu tư dự án mới chỉ hoàn thành việc đo đạc địa hình; đào, đắp kè đá; san lấp một phần mặt bằng để phục vụ thi công sau này và đào được một số hố móng... với tổng trị giá đầu tư khoảng 2,5 tỷ đồng.
Ngôi chùa trong Khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ - Ảnh: K.B
Giám đốc Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Quang Toản cho rằng, việc thi công tượng phật chậm đã làm ảnh hưởng rất lớn đến công tác quản lý và kêu gọi đầu tư vào Khu du lịch Bà Rá - Thác Mơ nói riêng và các dự án du lịch trên địa bàn tỉnh nói chung.
Ông Vũ Đình Quý, Tổng giám đốc Công ty cổ phần sinh học Thế Kỷ cho biết, nguyên nhân chậm trễ là do công ty khó khăn về tài chính. Công ty đã không tính đến sự trượt giá của nguyên, vật liệu và những chi phí phát sinh khi bắt tay vào thực hiện dự án. Vì vậy, công ty đã bàn giao dự án cho Ban quản lý xây dựng công trình mà đại diện pháp lý là ông Nguyễn Văn Thảo (pháp danh Giác Hiếu, trụ trì Viên Giác Thiền Tự) làm trưởng ban. Vì không đủ năng lực đầu tư, công ty xin làm công quả toàn bộ chi phí công ty đã bỏ ra và xin nhượng lại dự án cho nhà đầu tư khác.
Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Trăm ghi nhận tâm nguyện của Công ty cổ phần sinh học Thế Kỷ. Chủ tịch UBND tỉnh cũng đề nghị Ban Tôn giáo tỉnh chủ động làm việc với ông Nguyễn Văn Thảo về việc tạm ngưng dự án và những chi phí chùa đã đầu tư.
M.L

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026