BP - Muốn làm giàu nhanh một cách mù quáng, người đàn ông là trụ cột trong gia đình phải trả giá bằng bản án 9 năm tù. Cuộc đời anh tưởng như đã chấm hết...! Thế nhưng được sự quan tâm, giúp đỡ, động viên, hỗ trợ của chính quyền địa phương và các ngành, đoàn thể, cùng tình thương yêu và trách nhiệm của những người thân trong gia đình, phạm nhân này đã cố gắng cải tạo tốt và được ra tù trước thời hạn hơn 1 năm. Tái hòa nhập cộng đồng, anh đã phấn đấu không ngừng, tham gia tích cực các phong trào của địa phương. Anh còn tạo việc làm ổn định cho hàng trăm lao động ở địa phương, trong đó có những người đã một thời lầm lỗi...
Xưởng điều Hoàn Lương
Anh Thoại, chủ Xưởng điều Hoàn Lương
Con đường phục thiện để trở thành chủ xưởng điều Hoàn Lương của anh là câu chuyện đáng khâm phục. Anh đặt tên Xưởng điều Hoàn Lương để tự nhắc nhở và răn mình. Để tạo điều kiện cho công nhân không mất thời gian đi xa, anh Thoại đã mở thêm 5 điểm chế biến tại các ấp trong xã và những vùng lân cận, thu hút hàng trăm lao động đến làm việc.
Ý chí phục thiện
Anh Thoại tâm sự: Hơn 7 năm bị cách li khỏi xã hội và gia đình, ngày trở về tất cả đã đổi thay. Tôi quyết tâm phải làm việc để bù đắp cho người thân.
Trở về tái hòa nhập cộng đồng, thời điểm đó tình hình an ninh trật tự trên địa bàn ấp Thuận An phức tạp. Ấp có trên 30 đối tượng thi hành án phạt tù trở về và đang hưởng án treo. Thuận An được xác định là ấp điểm về an ninh trật tự của huyện Đồng Phú cần được chuyển hóa. Trong môi trường đó, nguy cơ tái phạm đối với người thi hành án phạt tù trở về, người hưởng án treo rất cao. Để triển khai kế hoạch chuyển hóa địa bàn, Công an huyện Đồng Phú và xã Thuận Lợi đã rà soát lại số đối tượng có tiền án, tiền sự trong ấp, xã. Qua đó tìm hiểu hoàn cảnh gia đình, điều kiện kinh tế và nguyên nhân khiến họ vi phạm pháp luật. Tiếp đó, Công an huyện Đồng Phú và xã Thuận Lợi đã tổ chức gặp mặt, đối thoại và lắng nghe tâm tư, nguyện vọng của họ...
Xưởng điều Hoàn Lương tạo việc làm cho nhiều lao động tại địa phương
Anh Thoại đã đưa ra ý tưởng mở xưởng điều kinh doanh, tạo việc làm cho người dân địa phương và được chính quyền địa phương ủng hộ, tạo điều kiện giúp đỡ. Xưởng điều Hoàn Lương được thành lập trong hoàn cảnh đặc biệt ấy. Lúc đó, anh Thoại chỉ có 30 triệu đồng, số tiền còn lại (100 triệu đồng) được lãnh đạo Công an huyện Đồng Phú giúp đỡ bằng cách bảo lãnh và kêu gọi các doanh nghiệp đang kinh doanh trên địa bàn cho anh vay ưu đãi. Sau gần 2 năm xưởng điều đi vào hoạt động, anh Thoại đã trả gần hết số nợ và xây được nhà xưởng, mua các phương tiện phục vụ sản xuất - kinh doanh, tạo việc làm cho hàng trăm lao động.
Nơi gặp gỡ và chia sẻ của những người hoàn lương
Anh Thoại cho biết: “Từ khi mở xưởng điều đến nay, tôi đã giúp 17 bạn tù trở về có công việc. Sau đó, giới thiệu họ đến những nơi có công việc phù hợp, thu nhập tốt hơn”. Anh V.T.D từng bị kết án 6 năm 6 tháng tù đang làm tại xưởng của anh Thoại kể: Sau khi mãn hạn tù, tôi được anh Thoại nhận vào làm, nhưng do bị dị ứng với hạt điều nên anh Thoại đã cho tôi vay tiền đi học lái xe ôtô. Hiện tôi đang chạy xe cho anh Thoại và đã trả hết số tiền vay đi học và có việc làm ổn định.
Dù bận nhiều việc nhưng anh Thoại vẫn tích cực tham gia các hoạt động tại địa phương. Năm 2013, anh được người dân trong ấp tín nhiệm bầu làm Tổ trưởng Tổ tự quản bảo vệ an ninh trật tự ấp Thuận An, được Chủ tịch UBND xã Thuận Lợi tặng giấy khen do có thành tích xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.
Văn Tuyên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026