TĂNG CƯỜNG DỰ PHÒNG, GIÁM SÁT
Bác sĩ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Bệnh do vi rút Ebola gây ra là bệnh truyền nhiễm nhóm A rất nguy hiểm. Tới nay, Ebola vẫn chưa có vắc-xin phòng ngừa và thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh lây từ người sang người qua tiếp xúc trực tiếp với máu, dịch tiết của người mắc bệnh, động vật bị bệnh hoặc tiếp xúc với môi trường, dụng cụ bị nhiễm bệnh. Hiện Việt Nam chưa xuất hiện trường hợp nhiễm bệnh do vi rút Ebola nên chủ yếu sử dụng biện pháp dự phòng, giám sát, kiểm dịch chặt chẽ tại biên giới và các cửa khẩu nhằm phát hiện trường hợp nghi ngờ nhiễm bệnh. Hiện ngành y tế dự phòng tỉnh tập trung giám sát, phát hiện những ca bệnh ngoại lai xâm nhập vào nội địa. Đồng thời tăng cường phối hợp Sở Ngoại vụ, Công an tỉnh và một số ngành liên quan nắm thông tin đầy đủ người địa phương đi nước ngoài, giám sát chặt chẽ người nhập cảnh vào nội địa, nhất là những người trở về từ vùng có dịch.
Thực hiện rửa tay thường xuyên bằng xà phòng để phòng tránh các loại bệnh truyền nhiễm
Lộ trình phòng chống dịch Ebola được đặt ra theo 3 giai đoạn. Giai đoạn chưa có bệnh thì tăng cường giám sát, phát hiện. Giai đoạn này, công tác giám sát ở tất cả người dân, nhất là những người từ vùng có dịch, hay tiếp xúc trực tiếp với vùng có dịch về nước. Trường hợp phát hiện bị sốt phải cách li, nếu nghi ngờ mắc bệnh thì nhanh chóng lấy mẫu để xét nghiệm. Giai đoạn 2 là tập huấn cho cán bộ, nhân viên y tế để phòng chống dịch bệnh và biện pháp đảm bảo sức khỏe cho bản thân. Bởi trên thực tế đã có trên 100 người thực hiện công tác phòng chống dịch Ebola đã mắc khi tiếp xúc với người bệnh. Và giai đoạn phát hiện có bệnh thì tăng cường công tác cách li, điều trị theo phác đồ của Bộ Y tế.
NGUY CƠ LÂY BỆNH THẤP
Bác sĩ Tô Đức Sinh cho biết, Bộ Y tế đã đề nghị WHO, Trung tâm Phòng ngừa dịch bệnh Mỹ hỗ trợ kỹ thuật, sinh phẩm xét nghiệm vi rút Ebola cho Việt Nam; có kế hoạch mua khẩn cấp 10 ngàn bộ trang phục phòng hộ cá nhân để phát cho những người có nguy cơ lây nhiễm cao trong công tác phòng dịch. Bộ Y tế cũng chỉ định các bệnh viện tiếp nhận cách li, điều trị trong trường hợp xuất hiện bệnh nhân Ebola là: Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Trung ương Huế, Bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Đa khoa Trung ương Cần Thơ.
Theo khuyến cáo của Giám đốc Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, biện pháp phòng chống dịch tối ưu trong thời điểm hiện tại là người dân cần thực hiện tốt các biện pháp phòng hộ cá nhân như: Rửa tay thường xuyên bằng xà bông, hạn chế tiếp xúc với những người vừa trở về từ vùng dịch, đặc biệt là những người có những triệu chứng như sốt cao đột ngột, mệt mỏi, đau cơ, đau họng, nôn, ỉa chảy, phát ban và xuất huyết. Khi phát hiện trường hợp trên phải thông báo ngay với chính quyền hoặc cơ quan y tế địa phương.
Ngày 14-8, Sở Y tế Bình Phước đã cử đoàn cán bộ, nhân viên đi tập huấn tại TP. Hồ Chí Minh về công tác phòng chống dịch bệnh Ebola. Tham gia lớp tập huấn, các cán bộ, nhân viên y tế được phổ biến các nội dung hướng dẫn giám sát, phòng chống dịch bệnh do vi rút Ebola, chẩn đoán, điều trị bệnh do vi rút Ebola theo quy định của Bộ Y tế, hướng dẫn thực hiện tờ khai y tế tại các cửa khẩu quốc tế...
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026