Thứ 6, 28/11/2025 05:53:23 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 10:02, 18/08/2014 GMT+7

Những già làng tiêu biểu ở Bù Đăng

Thứ 2, 18/08/2014 | 10:02:00 263 lượt xem
BP - Bù Đăng hiện có khoảng 37% số dân là đồng bào dân tộc thiểu số với 32 dân tộc cùng chung sống và 6 tôn giáo. Vì vậy, việc phát huy vai trò của già làng, người có uy tín tại cộng đồng dân cư sẽ là cầu nối giữa ý Đảng và lòng dân, giúp đồng bào dân tộc thiểu số và có đạo hiểu, thực hiện đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Già làng Điểu Kốt (áo thun) thăm vườn cao su của một hộ dân trong thôn

 
Vừa là già làng thôn Sơn Hòa, xã Thọ Sơn vừa trong Ban hành giáo đạo Công giáo nên ông Điểu Meng có nhiều cơ hội tiếp xúc với người dân. Từ đó, ông nắm rõ hoàn cảnh từng gia đình nên khi tuyên truyền, vận động bà con làm việc gì cũng dễ dàng hơn. Với 90% người dân trong thôn là đồng bào Xêtiêng theo đạo Công giáo và Tin lành, tiếng nói của ông Điểu Meng có ý nghĩa quan trọng trong việc hỗ trợ Ban điều hành thôn vận động người dân thực hiện sinh đẻ có kế hoạch, ăn chín uống sôi và thực hiện nghĩa vụ các khoản đóng góp tại địa phương. Anh Điểu Thanh, Trưởng thôn Sơn Hòa cho biết: Không chỉ gương mẫu để bà con học theo, già làng Điểu Meng còn nhiệt tình trong công tác của thôn. Thôn Sơn Hòa còn có ông Điểu Dzâng, là người có uy tín. Sự phối hợp, thống nhất trong công việc giữa ông Điểu Meng, Điểu Dzâng và Ban điều hành thôn chính là yếu tố then chốt tạo nên thành công. Gần đây nhất, già làng Điểu Meng đã vận động đồng bào có đạo đóng góp 20 triệu đồng xây nhà đại đoàn kết cho bà Thị Hon, là hộ khó khăn trong thôn. Nhiều năm nay già làng còn kiên trì vận động ông Điểu Kai không nghe kẻ xấu vượt biên; ông Điểu Son không cầm cố, bán đất... mà siêng năng lao động, phát triển kinh tế gia đình.

Ở thôn Sơn Thủy, xã Thọ Sơn, tiếng nói của già làng Điểu Kốt cũng đóng vai trò quan trọng trong việc tuyên truyền, vận động đồng bào thực hiện các nghĩa vụ với địa phương. Ông Nguyễn Văn Đoan, Trưởng thôn Sơn Thủy kể: Với uy tín của mình, ông Điểu Kốt đã vận động người dân trong thôn đóng góp tiền, công rải đá 2km đường liên thôn; tu sửa, xây tường rào nhà văn hóa trị giá gần 90 triệu đồng. Già làng Điểu Kốt còn vận động bà con không cầm cố, bán đất mà giữ đất để phát triển kinh tế. Ông Điểu Don chia sẻ: Có 10 ha đất nhưng trước đây tôi chỉ trồng điều, năng suất thấp. Nhờ già làng Điểu Kốt chỉ dẫn cách làm nên tôi mạnh dạn chuyển đổi cây trồng, áp dụng khoa học - kỹ thuật để chăm sóc vườn cây. Hiện trên diện tích trồng cao su, gia đình còn trồng xen cà phê, tiêu nên hàng năm tổng thu nhập khoảng 400 triệu đồng. Ông Điểu Don còn tạo việc làm cho 5-6 lao động địa phương được già làng Điểu Kốt giới thiệu, giúp họ có thu nhập ổn định.

Bà Nguyễn Thị Thu Hương, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQVN huyện Bù Đăng cho biết: Trên địa bàn huyện, ngoài ông Điểu Meng, Điểu Dzâng, Điểu Kốt còn có già làng Điểu Krang (xã Phú Sơn), già làng Điểu Lên (xã Bình Minh), già làng Điểu Lôi (xã Thống Nhất)... là những người gương mẫu trong khu dân cư, luôn đi đầu hưởng ứng các phong trào tại địa phương và vận động đồng bào làm theo. Do sống trong lòng dân, sâu sát với dân nên lực lượng này cũng là người “đi từng ngõ, gõ từng nhà, rà từng đối tượng” và biết cách tuyên truyền thích hợp để người dân chấp hành các chủ trương, đường lối, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước. Bà Hương dẫn chứng: Khi tỉnh có chủ trương thu hồi đất để thực hiện dự án kinh tế, một số hộ dân ở xã Phú Sơn chưa hiểu đã không chấp hành, thậm chí có người phản đối. Lúc đó, già làng Điểu Krang đã đến từng hộ để giải thích, tuyên truyền, vận động. Hiểu đúng chủ trương của tỉnh, các hộ này đã trả lại đất, có hộ tự nguyện trả, không cần đền bù. Hay ở xã Bình Minh, già làng Điểu Lên đã vận động 20 hộ dân đồng ý để tỉnh đầu tư xây dựng làng văn hóa Bom Bo...  

Phương Dung

  • Từ khóa
49675

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?