KHÔNG NGỒI YÊN CHỜ DỊCH
Khi một số tỉnh, thành phố công bố bùng phát dịch sởi, tay - chân - miệng, sốt xuất huyết thì ngành y tế thị xã Bình Long đã bình tĩnh cử cán bộ vào từng vùng, từng gia đình tuyên truyền để chủ động phòng chống dịch. Một trong những cách đem lại hiệu quả kiểm soát dịch bệnh truyền nhiễm là duy trì tốt tiêm chủng mở rộng và phòng chống dịch dựa vào cộng đồng.
Chăm sóc sức khỏe cộng đồng là việc làm thường xuyên của tuổi trẻ ngành y tế Bình Long
Bác sĩ Võ Minh Chí, Phó giám đốc Trung tâm Y tế thị xã Bình Long cho biết: Nhờ duy trì tiêm chủng mở rộng hàng năm nên tỷ lệ tiêm vét sởi ở khu vực Bình Long rất ít, chủ yếu là đối tượng dân nhập cư. Từ 3 đến 4 năm trở lại đây, thị xã Bình Long không xảy ra những biến chứng phức tạp liên quan tới các bệnh truyền nhiễm. Khi một số địa phương trong cả nước công bố có dịch bệnh, chúng tôi đã chủ động phòng chống, không ngồi yên chờ chỉ đạo của cấp trên hay khi xảy ra dịch mới lo đối phó.
Ông Nguyễn Xuân Trường có hơn 15 năm làm y tế thôn bản ấp Phố Lố, xã Thanh Lương (TX. Bình Long) cho biết: Hiện người dân đã nâng cao ý thức phòng chống dịch bệnh và chăm sóc sức khỏe bản thân. Họ đã thực hiện ăn chín, uống sôi và bảo quản thực phẩm an toàn để phòng tránh dịch bệnh. Những buổi sinh hoạt ấp, hay các buổi tuyên truyền chuyên đề, chúng tôi đã nói rất rõ kèm theo hình ảnh minh họa về cách phòng chống bệnh truyền nhiễm, tay - chân - miệng, sốt rét, sốt xuất huyết...
Bác sĩ Chí cho biết thêm, hàng tuần chúng tôi viết bài tuyên truyền gửi đài truyền thanh phát theo chuyên mục. Những đợt có chiến dịch phòng chống dịch bệnh, trung tâm phối hợp đài truyền thanh tăng thời lượng, đẩy mạnh tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh của xã, phường và cử nhân viên y tế trực tiếp đến từng nhà để tuyên truyền, phát tờ rơi.
TĂNG CƯỜNG PHỐI HỢP
TUYẾN XÃ
|
Chủ động phòng chống dịch bệnh truyền nhiễm, trong năm 2013, thị xã Bình Long có số ca mắc sốt rét giảm 57,14% so cùng kỳ; sốt xuất huyết giảm 531 ca so năm 2012; tay - chân - miệng giảm 37 ca. 6 tháng đầu năm 2014, sốt xuất huyết chỉ còn 7 ca; tay - chân - miệng giảm 13 ca; sốt rét chỉ còn 1 ca, giảm 6 ca so cùng kỳ năm 2013.
|
Mặc dù nguồn nhân lực của trung tâm y tế còn hạn chế nhưng vào ngày 20 hàng tháng, trung tâm vẫn cử cán bộ, nhân viên và mời một số bác sĩ Bệnh viện Đa khoa huyện phối hợp các xã, phường tổ chức tiêm chủng mở rộng. Từ năm 2000 đến nay, thị xã Bình Long không còn là tâm điểm của sốt rét nên chương trình tẩm mùng không còn triển khai, thay vào đó là ra quân diệt muỗi, côn trùng và nâng cao ý thức người dân trong việc ngủ mùng, vệ sinh môi trường. Tháng 7 vừa qua, Trung tâm Y tế Bình Long đã triển khai 2 vòng chiến dịch diệt lăng quăng phòng chống sốt xuất huyết ở 6 xã, phường. Chiến dịch có sức ảnh hưởng lớn, trở thành phong trào, huy động được toàn cộng đồng tham gia. Qua chiến dịch cung cấp kiến thức, tạo thói quen đến mọi nhà, mọi người, mọi tổ chức để sẵn sàng thực hiện các biện pháp phòng chống sốt xuất huyết tại cộng đồng.
Trước, trong và sau chiến dịch, lãnh đạo trung tâm y tế phân công cán bộ đi kiểm tra, giám sát các hoạt động từ các xã, phường và giám sát các chỉ số côn trùng. Nhiều lần tham gia các chiến dịch ở cơ sở, cử nhân Nguyễn Long Anh, nhân viên Trung tâm Y tế Bình Long cho biết: Mỗi tổ có 2-3 người trực tiếp đến từng gia đình, một người tuyên truyền, số còn lại kiểm tra, dọn dẹp, làm sạch các dụng cụ chứa nước có lăng quăng... Ngoài ra, phần lớn cán bộ, nhân viên trung tâm y tế là thành viên Câu lạc bộ Thầy thuốc trẻ thị xã nên đã tăng cường phối hợp tuyến xã tuyên truyền, vận động nhân dân, nhất là trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số chủ động phòng chống dịch bệnh.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026