Ông Bùi Văn Linh, Giám đốc trung tâm cho biết: Những con số trên chỉ là phần nổi, bởi tình trạng lây nhiễm HIV ngày càng khó kiểm soát. Nguyên nhân chính là do chưa có vắc-xin dự phòng lây truyền và thuốc đặc trị HIV; nhiều người vẫn còn tâm lý e ngại khi đi xét nghiệm tự nguyện... Đặc biệt, sự kỳ thị của xã hội đối với người nhiễm HIV còn tồn tại, tạo cho họ tâm lý bất cần nên vẫn tiếp tục truyền bệnh cho bạn tình hoặc đối tượng nghiện khác. Do vậy, ngoài công tác giám sát dịch, chăm sóc, hỗ trợ điều trị và can thiệp giảm tác hại của HIV thì tuyên truyền làm thay đổi hành vi luôn được trung tâm chú trọng.
6 tháng đầu năm, trung tâm đã phối hợp tuyên truyền bằng nhiều hình thức sinh động cho gần 40 ngàn lượt người. Trong đó, tập trung vào đối tượng phụ nữ độ tuổi sinh đẻ, người nghiện ma túy, thành viên gia đình có người nhiễm HIV, tiếp viên nhà hàng... Trung tâm còn trực tiếp truyền thông nâng cao nhận thức cho trên 1.000 công nhân, phạm nhân, đoàn viên thanh niên và nhân dân ở các khu công nghiệp, Trại giam Tống Lê Chân (Hớn Quản) và 2 xã: Phú Riềng (Bù Gia Mập), Thanh An (Hớn Quản).
Như Thảo

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026