Người dân làm thủ tục khám, chữa bệnh bằng BHYT ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh - Ảnh: K.B
Để thực hiện tốt chính sách BHYT, thời gian qua, các cấp ủy đảng, chính quyền thị xã Đồng Xoài đã quan tâm và chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả. Nhận thức của người dân có nhiều thay đổi và công tác khám, chữa bệnh BHYT được cải thiện, số người tham gia cũng tăng lên. Là một trong nhiều bệnh nhân quen thuộc của Bệnh viện Đa khoa tỉnh từ mấy năm nay, ông Nguyễn Tân Trung (61 tuổi), trú phường Tân Phú đang trong quá trình điều trị bệnh tiểu đường đã bị biến chứng qua tim. Gần 3 năm kể từ ngày điều trị theo phác đồ của bệnh viện, sức khỏe ông đang dần hồi phục, mang lại niềm vui cho gia đình.
Đó chỉ là một trong nhiều trường hợp đang điều trị bệnh bằng thẻ BHYT tại các cơ sở y tế công lập. Nhiều gia đình không may có con bị bệnh hiểm nghèo cũng “thở phào” khi có thẻ BHYT. Một bác sĩ đang công tác tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh cho biết: Những năm gần đây, bệnh ung thư có xu hướng phát triển nhanh với số lượng ngày càng tăng. Đáng quan tâm là phần lớn bệnh nhân đều phát hiện bệnh muộn và đã di căn. Với bệnh ung thư, khi vào điều trị ở hầu hết các bệnh viện chuyên khoa đều tốn kém khi chịu chi phí các thiết bị, dụng cụ, thuốc cao. Nếu bệnh nhân không có BHYT, hoàn cảnh khó khăn thì khó có thể được chữa trị với thuốc tốt, các trang thiết bị hiện đại.
Thị xã Đồng Xoài đề ra mục tiêu đến năm 2020 có 86% số dân tham gia BHYT. Đây là một khó khăn, thách thức lớn nhưng là động lực để các cấp ủy đảng, chính quyền địa phương chung tay thực hiện mục tiêu đề ra. Bà Đỗ Thị Kim Phượng, Giám đốc BHXH thị xã Đồng Xoài cho biết: Những năm gần đây, số người tham gia BHYT tự nguyện không ngừng tăng. Đến nay, thị xã có 62.394 người tham gia BHYT (69,5% số dân). Thị xã phấn đấu năm 2014 BHYT toàn dân đạt 71% theo kế hoạch UBND thị xã đề ra.
Tuy nhiên, thực hiện lộ trình tiến đến BHYT toàn dân của thị xã Đồng Xoài còn gặp khó khăn, nhất là tình trạng một số doanh nghiệp cố tình trốn tránh, chậm đóng BHXH, BHYT cho người lao động diễn ra khá phổ biến. Đặc biệt, 3 đơn vị nợ đọng kéo dài với số tiền hàng trăm triệu đồng như: Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển công nghệ môi trường Bình Phước với số nợ từ tháng 3-2012 đến nay là 896 triệu đồng; Công ty TNHH MTV Phòng khám đa khoa Tâm Đức nợ từ tháng 11-2011 đến nay là 349 triệu đồng (2 đơn vị này mặc dù đã có quyết định xử phạt vi phạm hành chính về lĩnh vực BHXH, BHYT và quyết định buộc trích từ tài khoản ngân hàng của Thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nhưng vẫn không nộp BHXH, BHYT). Công ty TNHH Nhà máy sản xuất phân bón Đồng Xoài đến cơ quan BHXH thị xã đăng ký BHXH, BHYT nhưng không đóng bảo hiểm cho người lao động, đến nay số nợ đã lên đến 419 triệu đồng. Hiện toàn thị xã có 191 doanh nghiệp nợ BHXH, BHYT từ 1 tháng trở lên với tổng số tiền 6 tỷ 516 triệu đồng.
Để đạt mục tiêu BHYT toàn dân vào năm 2020, thời gian tới, BHXH thị xã tập trung tuyên truyền để tạo sự đồng thuận và ý thức trách nhiệm tham gia BHYT trong mỗi gia đình, cộng đồng dân cư, đặc biệt là những người sử dụng lao động.
Thúy Ái

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026