Nước mắt người thân
Trong căn nhà nhỏ ở ấp Sóc Nê, xã Thanh Hòa (Bù Đốp), bà Võ Thị Chét đang nấu bữa cơm trưa. Ở tuổi 61 nhưng hàng ngày bà vẫn phải giặt quần áo, nấu cơm cho người con trai 38 tuổi. Anh Trần Văn Đồng (con trai bà Chét) bị di chứng tâm thần sau một vụ tai nạn giao thông cách đây hơn 3 năm.
Sau tai nạn, anh Đồng như trẻ lên 3
Khi chúng tôi đến, anh Đồng vẫn nằm trên võng, miệng lảm nhảm một mình. Bà Chét nghẹn ngào: “Con tôi từng là một thợ xây giỏi, lo được kinh tế cho gia đình. Vậy ma...”.
Chiều ngày 9-11-2011, đi làm về ngang qua ấp Tân Thuận, xã Tân Tiến (Đồng Phú), anh Đồng dừng xe nghe điện thoại thì bất ngờ bị 2 thanh niên say rượu tông từ phía sau. Anh Đồng ngã đập đầu xuống đất bị chấn thương đầu và tụ máu dưới màng cứng.
Bà Chét bán hết 2 sào đất và vay mượn khắp nơi được hơn 50 triệu đồng làm phẫu thuật cho anh Đồng. Giữ được tính mạng nhưng từ khi xuất viện, anh Đồng như trẻ lên 3. Bao nhiêu của cải đáng giá trong nhà, bà Chét đều bán hết để lấy tiền chữa chạy nhưng bệnh tình anh Đồng vẫn không tiến triển. Để có tiền rau cháo qua ngày, bà Chét nhận hạt điều về cạo. Tuổi cao, mắt kém nên cố gắng lắm 3 ngày bà cũng chỉ kiếm được 50 ngàn đồng.
Từ ngày con trai bị tai nạn, bà Chét không dám rời con nửa bước. Bình thường, anh Đồng nằm một chỗ trên chiếc võng nhưng khi trái gió trở trời, anh than đau đầu rồi rượt đánh mấy đứa nhỏ trong xóm. Mỗi lần như vậy, bà Chét phải chạy theo kéo anh về.
Anh Nguyễn Đình Lai (51 tuổi) ở thôn Phước Lộc, xã Phước Tín (TX. Phước Long) cũng từng là trụ cột nuôi mẹ già và 3 con. Nhưng trong một ngày oan nghiệt, anh thành tàn phế. Một ngày cuối năm 2001, anh đi từ xã Đắk Nhau (Bù Đăng) đến xã Phước Tín (TX. Phước Long) thăm người thân thì bị xe máy đi ngược chiều tông trực diện. Sau tai nạn, anh phải để lại Bệnh viện Chợ Rẫy (TP. Hồ Chí Minh) 1/3 xương sọ não. Hiện nửa người của anh bị liệt. Việc tắm rửa, vệ sinh cá nhân hàng ngày đều tại giường và do bà mẹ 88 tuổi chăm sóc. Vợ và 3 đứa con đã bỏ đi khi anh nằm liệt giường.
Từng là trụ cột gia đình, giờ anh Lai phải sống dựa vào người mẹ 88 tuổi
Sống đắp đổi qua ngày, hai mẹ con bà Mai dựa vào tiền trợ cấp xã hội dành cho người cao tuổi (180 ngàn đồng/tháng) và tiền dành cho người tàn tật của anh Lai (360 ngàn đồng/tháng). Mỗi khi có nhà hảo tâm đến thôn tặng quà, mẹ con bà được trưởng thôn ưu tiên giúp đỡ.
Đừng để dài thêm nỗi đau
|
Hết tháng 6-2014, toàn tỉnh xảy ra 195 vụ tai nạn giao thông, làm chết 98 người, bị thương 211 người, hư hỏng 41 xe ôtô, 243 môtô. Nguyên nhân chủ yếu do ý thức của người điều khiển phương tiện.
Người tham gia giao thông phóng nhanh, vượt ẩu, đi sai làn đường, phần đường, lạng lách, đánh võng, qua đường không quan sát, không đội mũ bảo hiểm, đội mũ bảo hiểm không đúng quy cách, vượt đèn đỏ, uống rượu, bia khi điều khiển phương tiện... là những lỗi vi phạm phổ biến. Và thanh niên vi phạm chiếm trên 70%.
|
Trên đây chỉ là 2 trong hàng ngàn gia đình đang chịu nỗi đau tai nạn giao thông. Ngoài những mất mát thì di chứng để lại cũng không nhỏ. Nặng nề nhất là di chứng thần kinh do chấn thương sọ não. Dù được cứu thì nạn nhân cũng sống đời thực vật, mất ngôn ngữ, liệt chân tay... Nhẹ hơn thì động kinh, rối loạn tâm thần, hoang tưởng, trầm cảm nặng...
Những trường hợp thương tổn nặng phải nằm viện dài ngày thì viện phí lên đến hàng trăm triệu đồng. Nhiều gia đình khánh kiệt, nạn nhân mất sức khỏe, trở thành gánh nặng cho gia đình, xã hội.
Những câu khẩu hiệu: “Phía trước tay lái là sự sống”, “Hãy lái xe bằng cả trái tim”, “Nói không với rượu bia trước khi lái xe”, “Hãy đội mũ bảo hiểm khi ngồi trên xe môtô, gắn máy”... là những lời kêu gọi tha thiết để mỗi người có trách nhiệm trước tính mạng của mình và người khác.
Bảo An

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026