Thứ 6, 28/11/2025 06:38:24 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:51, 06/08/2014 GMT+7

Mở trang trại, đẩy lùi tệ nạn xã hội

Thứ 4, 06/08/2014 | 13:51:00 267 lượt xem
BP - Trước đây, tình hình an ninh trật tự tại khu mỏ đá ở tổ 9, khu phố Phú Xuân, phường Phú Thịnh (TX. Bình Long) rất phức tạp. Từ khi trang trại của anh Vũ Văn Dân (45 tuổi) ở tổ 9, khu phố Phú Xuân mở ra, các đối tượng trộm cắp, nghiện hút đã không còn đất để hoạt động, trả lại sự bình yên cho khu vực.

Anh Vũ Văn Dân đang làm cỏ trong vườn chuối

Nằm ở khu dân cư thưa thớt, đường đi khó khăn, hệ thống chiếu sáng chưa có, khu mỏ đá là nơi nhiều con nghiện chọn làm bãi đáp. Việc khai thác khu mỏ đã hình thành nên lòng hồ rộng, sâu. Vào các dịp hè, trẻ em thường đến đây vui chơi nhưng không có người trông coi đã xảy ra vài vụ chết đuối thương tâm.

Ông Trương Tất Soạn, Trưởng công an phường cho biết: Trước đây, tình hình an ninh trật tự tại khu mỏ đá rất phức tạp. Tối đến, nhiều con nghiện tập trung để tiêm chích ma túy và thường xuyên xảy ra ẩu đả giữa các băng nhóm. Đây còn là bãi tập kết của các xe rác, xe xà bần đổ trộm khiến môi trường bị ô nhiễm nghiêm trọng. Xác động vật vứt la liệt trên nền đất, dưới lòng hồ, vào ngày nắng, mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Trước thực trạng trên, anh Vũ Văn Dân mở trang trại tại mỏ đá để đẩy lùi các tệ nạn cũng như tăng thu nhập cho gia đình. Anh Dân cho biết: Với mong muốn phát triển quê hương, tạo sự yên bình cho khu phố, năm 2012, tôi bàn vợ con xin chính quyền cho thành lập mô hình nuôi cá và trồng chuối kết hợp trên vùng đất này.

Anh Dân vay hơn 1 tỷ đồng mở trang trại. Anh kể: Khó nhất là công đoạn phát quang, vệ sinh khu mỏ đá bởi kim tiêm, ống chích nằm ngổn ngang. Vợ chồng tôi mất vài tháng mới thu dọn xong mỏ đá bỏ hoang này.

Trong 6 tháng đầu, để tình trạng hút chích không xảy ra tại đây, anh đề nghị công an phường và tổ dân phố có biện pháp xử lý nghiêm những đối tượng đến hút chích. Sự kiên quyết, phối hợp kịp thời giữa các bên đã giúp an ninh trật tự trên địa bàn ổn định.

Yên về an ninh, anh Dân phát triển mô hình vườn - ao trên diện tích 7 ha, trong đó hơn 2 ha đất trồng chuối (3.000 gốc). Dưới lòng hồ, anh thả hơn 600kg cá giống các loại. Để có thức ăn cho cá, anh còn trồng thêm bắp, mì, khoai, cỏ.

Anh Dân cho biết: Tôi dự định nuôi thêm heo để tạo mô hình V.A.C. Nhưng nuôi heo dễ gây ô nhiễm môi trường, nguồn nước gây dịch bệnh cho cá. Sau hơn một năm trang trại của anh Dân đã phủ một màu xanh bạt ngàn. Anh tính toán: Khoảng vài tháng nữa chuối sẽ trổ buồng, cá cho thu hoạch. Khi đó sẽ có nguồn thu cho gia đình.

Ông Vũ Văn Cầu, Tổ phó an ninh khu phố Phú Xuân cho biết: Sau khi trang trại của gia đình anh Dân mở ra, an ninh trật tự tại địa phương chuyển biến rõ rệt. Không còn tình trạng con nghiện đến tụ tập hút chích, môi trường được đảm bảo. Tổ bảo vệ dân phố không còn phải vất vả như trước.  

Trần Khánh

  • Từ khóa
49599

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?