Thứ 6, 28/11/2025 07:19:04 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 07:56, 04/08/2014 GMT+7

Sốt rét không còn hoành hành ở Bù Gia Mập

Thứ 2, 04/08/2014 | 07:56:00 159 lượt xem
BP - Những năm trước, huyện Bù Gia Mập là điểm nóng về sốt rét, trong đó 2 xã Bù Gia Mập và Đắk Ơ có tỷ lệ mắc sốt rét cao. Nhờ chủ động thực hiện các biện pháp phòng ngừa nên năm nay, số ca mắc bệnh trên địa bàn xã Bù Gia Mập giảm nhiều.

Số ca sốt rét giảm mạnh

Những năm trước, xã Bù Gia Mập có tỷ lệ mắc bệnh sốt rét đứng đầu tỉnh. Năm nay đã giảm rõ rệt, là tín hiệu vui cho ngành y tế nói chung và người dân trong xã nói riêng. 6 tháng đầu năm, toàn xã có 36 ca mắc, giảm 89 ca so cùng kỳ năm 2013. Trước đây, số ca mắc bệnh sốt rét chủ yếu là người dân tộc thiểu số, trong đó thôn Bù Lư có nhiều người bị sốt rét nhất, bởi địa bàn giáp ranh với Vườn quốc gia Bù Gia Mập. Bên cạnh đó, lao động tự do sinh hoạt trong điều kiện thiếu mùng, mền, chủ quan với vật truyền nhiễm nên dễ bị mắc bệnh. Năm nay, nhờ tuyên truyền, vận động thực hiện các biện pháp phòng, tránh bệnh nên hầu hết người dân đã đến đăng ký tại ban điều hành thôn để được cấp mùng; sử dụng các biện pháp phòng ngừa, hạn chế ngủ tại rừng, rẫy nên tỷ lệ mắc sốt rét giảm mạnh.

Người dân tẩm mùng bằng hóa chất chống muỗi đốt

 
Bù Gia Mập có khoảng 76% số dân là người dân tộc thiểu số, tập trung ở các thôn: Bù Rên, Bù Dốt, Bù Đắk Á, Bù Nga, Bù Lư... Trước đây, khi phát hiện có triệu chứng sốt rét, người dân tự điều trị tại nhà hoặc mời thầy cúng, bệnh ngày càng nặng thêm. Năm nay, người dân đã chủ động tẩm mùng bằng hóa chất; san lấp ao, hồ, vũng nước chứa nhiều loăng quăng; vệ sinh nhà cửa, phát quang bụi rậm xung quanh nhà... Chị Thị Sết ở thôn Bù Đắk Á cho biết: Khi tôi bị nhiễm bệnh, gia đình đưa đến cơ sở y tế để điều trị, không còn tự điều trị như trước. Để hạn chế bệnh sốt rét, gia đình tôi luôn ăn chín uống sôi, dọn vệ sinh nhà cửa sạch sẽ...

Phòng bệnh hơn chữa bệnh

17 năm làm y tế thôn bản, chị Chu Thị Oanh (dân tộc Tày) ở thôn Cầu Sắt rất hiểu những khó khăn của người bệnh. Hàng ngày chị Oanh “đến từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động người dân thực hiện tốt các biện pháp phòng tránh sốt rét và dịch bệnh truyền nhiễm khác. 2 năm gần đây, trong thôn Cầu Sắt không có trường hợp bị bệnh sốt rét.

Chị Oanh nói: Những năm trước, cứ mùa mưa là bệnh sốt rét bùng phát. Năm nay, chúng tôi cùng ban điều hành thôn tuyên truyền người dân ngủ mùng, phát quang bụi rậm, diệt loăng quăng... hạn chế nơi trú ngụ của muỗi nên đã đẩy lùi bệnh sốt rét.

Trạm Y tế xã Bù Gia Mập có 8 nhân viên y tế thôn bản (trong đó 5 người dân tộc thiểu số) phụ trách địa bàn 8 thôn. Đầu mùa mưa năm nay, trạm y tế xã đã phối hợp Viện Sốt rét, Ký sinh trùng TP. Hồ Chí Minh, Bệnh viện Nhiệt đới TP. Hồ Chí Minh, Trung tâm Phòng chống sốt rét tỉnh, Trung tâm Y tế huyện Bù Gia Mập triển khai, áp dụng các biện pháp phòng chống sốt rét cho người dân trên địa bàn. Theo đó, đã cấp 1.000 chiếc mùng mới cho dân; phun hóa chất đợt 1 đạt 95%; tẩm hóa chất đạt 75%. Bên cạnh đó, đầu năm, Viện Sốt rét, Ký sinh trùng TP. Hồ Chí Minh đã cử các bác sĩ chuyên khoa về trạm y tế xã thực hiện đề tài chuyên về kháng thuốc đối với bệnh sốt rét. Những bệnh nhân đến khám, chữa trị được hỗ trợ 100% kinh phí và cấp thêm 100 ngàn đồng/người/ngày nằm điều trị.

 Bác sĩ Vũ Ngọc Tám, Trưởng trạm Y tế xã Bù Gia Mập cho biết: Năm 2013, toàn xã có 250 ca mắc sốt rét. Dự kiến hết năm 2014 chỉ khoảng 80 ca. Trạm y tế xã đã khuyến cáo người dân khi có biểu hiện, triệu chứng sốt phải đến ngay cơ sở y tế để khám, điều trị kịp thời nhằm bảo vệ sức khỏe, hạn chế lây lan bệnh và nguy cơ bùng phát thành dịch.  

Hải Châu

  • Từ khóa
49584

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?