Người dân đóng bè tạm làm phương tiện qua lại, rất nguy hiểm khi nước chảy siết
Mưa lớn, nước từ thượng nguồn sông Bé đổ về, chảy tràn vào suối Nung, cuốn trôi chén đựng mủ của nhiều nhà vườn. Mưa lớn liên tục còn gây ngập nhà, khiến người dân lo ngại. Chị Ma Tơ (dân tộc Chăm) than phiền: Mùa mưa năm trước, nước lũ chảy siết vào ban đêm đã cuốn trôi căn nhà tạm và vật dụng của gia đình tôi. Năm nay, nước dâng ngập cả tuần, vợ chồng tôi cùng hai con nhỏ phải tá túc nhà hàng xóm.
Không những cao su bị ngập mà cầu suối Nung nối liền giao thông trong ấp Tân Phú cũng bị tê liệt bởi mực nước dâng cao so mặt cầu khoảng 1,5m. Khi chúng tôi đến thì xe tải chở cám vào trại heo của Công ty Phú Vinh đóng trên địa bàn ấp đang nằm ở chân cầu cả ngày chờ nước rút. Nhiều người dân ở tổ 6 cho biết, trước đây tình trạng ngập lụt vẫn xảy ra nhưng chỉ vài tiếng là nước rút. Lần ngập này kéo dài, gây trở ngại cho người dân khi lưu thông.
Giáo cả Chàm Sa, người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số ở xã Thuận Phú, có nhà gần cầu suối Nung, cho biết: Nhiều gia đình trong ấp không có đất sản xuất nên phải sống bằng nghề cạo mủ thuê. Mỗi lần đi cạo, họ phải đi qua cầu suối Nung để sang xã khác. Cầu bị tê liệt nhiều ngày nên người dân tự đóng bè làm phương tiện qua lại, rất nguy hiểm khi nước chảy siết. Rất mong Nhà nước sớm đầu tư, hỗ trợ xây dựng cây cầu để người dân đi lại dễ dàng, tránh xảy ra những tai nạn đáng tiếc.
Hải Châu

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026