Thứ 6, 28/11/2025 08:47:15 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 14:19, 09/07/2014 GMT+7

Điểm sáng trên biên giới

Thứ 4, 09/07/2014 | 14:19:00 182 lượt xem
BP - 10 năm về trước, xã biên giới Thiện Hưng (Bù Đốp) là một trong những điểm nóng về an ninh trật tự. Với phương châm cùng ăn, cùng ở, cùng làm với nhân dân, cán bộ và chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp đã giúp người dân trong xã vượt qua khó khăn, xây dựng đời sống mới, bảo đảm an ninh trật tự.

Trước đây, an ninh vùng biên giới rất phức tạp. Người dân chủ yếu làm rẫy và khai thác lâm sản. Nhiều đối tượng vượt biên trái phép sang biên giới Campuchia để mưu sinh. Lợi dụng địa hình phức tạp, nhiều đối tượng lén lút xâm nhập vào hoạt động mê tín dị đoan, phao tin đồn nhảm. Tình trạng người dân bị kẻ xấu lợi dụng để phá rừng sang nhượng đất rẫy phổ biến. Thiện Hưng lại có địa bàn rộng và phức tạp nên rất khó khăn trong công tác bảo đảm trật tự và an ninh biên giới. 

Chiến sĩ biên phòng hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây tiêu cho anh Bùi Xuân Thung

Để ngoại và nội biên được ổn định, các chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp giữ vai trò rất quan trọng. Ngoài phát huy mối quan hệ láng giềng giữa hai nước, đồn còn làm tốt công tác giúp dân xóa nghèo, xóa mù chữ, nâng cao đời sống. Cụ Điểu Greo ở ấp Thiện Cư kể: “Được cán bộ biên phòng hướng dẫn cách trồng lúa nước mang lại hiệu quả cao. Vụ vừa rồi, năng suất gấp 1,5 lần so trước. Có được kinh nghiệm từ bộ đội, bà con yên tâm trồng cây lúa nước để thoát nghèo”.

Đại úy Nguyễn Bảy Kha, Chính trị viên phó đồn Bù Đốp cho hay: “Từ năm 2013 đến nay, đồn đã xóa mù chữ cho 24 học viên người dân tộc thiểu số tại thôn 7; vận động được 32 học sinh bỏ học tiếp tục đến trường. Đồn còn tổ chức khám, cấp phát thuốc miễn phí cho 327 lượt người nghèo, tặng 155 phần quà cho hộ nghèo; hướng dẫn bà con chăn nuôi, trồng cây ăn quả có giá trị kinh tế cao, giúp 8 hộ thoát nghèo. Đồn phối hợp chính quyền địa phương xây dựng thành công mô hình trồng lúa nước tại thôn Thiện Cư đạt năng suất 4 tấn/ha, gần gấp đôi so trước. Hiện mô hình này đang triển khai trên 19,6 ha trong toàn thôn”.

 Công tác tuyên truyền vận động người dân chấp hành quy chế biên giới, đấu tranh phòng chống các loại tội phạm ở vùng biên là nhiệm vụ hàng đầu. 5 năm qua, đội vận động quần chúng đã phối hợp với các ban, ngành ở địa phương tổ chức tuyên truyền được 65 buổi với 3.950 lượt người tham gia.

Là hộ đặc biệt khó khăn, anh Điểu Phú được đồn Bù Đốp hỗ trợ 45 triệu đồng mua vật liệu. Đồn còn bố trí cán bộ, chiến sĩ đến giúp anh Phú xây nhà. Nhờ vậy, anh Phú đã có nơi an cư để lạc nghiệp.

Ông Hồ Công Dục, Phó chủ tịch UBND xã Thiện Hưng nói: Đồn biên phòng Bù Đốp quản lý đường biên giới dài 18,5km, nằm trên địa bàn xã Thiện Hưng. Là xã biên giới có đông đồng bào dân tộc thiểu số nên còn không ít khó khăn. Những năm qua, cán bộ và chiến sĩ đồn Bù Đốp đã  thực sự coi đồn là nhà, biên giới là quê hương, người dân vùng biên giới là ruột thịt. Nhân dân vùng biên giới rất tin tưởng vào bộ đội biên phòng, tin vào chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước để xây dựng cuộc sống mới và bảo vệ quê hương. Thiện Hưng đã có nhiều khởi sắc trong xây dựng đời sống và phát triển kinh tế, trở thành điểm sáng trên biên giới, trong đó có vai trò không nhỏ của cán bộ, chiến sĩ Đồn biên phòng Bù Đốp.                     

Khánh Diễm

  • Từ khóa
49415

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?