Những ngôi nhà nhỏ bình yên của đồng bào Hơmông, Mơnông


Những ngôi nhà nhỏ bình yên của đồng bào Hơmông, Mơnông
Thôn Sơn Tân hiện có 180 hộ với 814 người, trong đó 22 hộ đồng bào Hơmông và 35 hộ Mơnông, còn lại là dân tộc khác. Từ năm 2000, Nhà nước đã xây dựng khu định cư cho các hộ dân Mơnông, Hơmông dời từ rừng ra. Hiện cuộc sống của người dân Sơn Tân đã có nhiều khởi sắc, đầy đủ điện, đường, trường, trạm. Người dân đã xóa bỏ các hủ tục lạc hậu trong ma chay, hội hè, đình đám... để xây dựng cuộc sống mới, xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
Ông Đậu Trọng Nhàn, Bí thư Chi bộ thôn cho biết, Sơn Tân là thôn duy nhất của xã được hưởng ưu đãi từ Chương trình 135 giai đoạn II. Từ chương trình này, Nhà nước đã đầu tư hệ thống giao thông, đường điện, trường học... Đặc biệt, từ Chương trình 134, đồng bào dân tộc thiểu số ở Sơn Tân được Nhà nước hỗ trợ 1 ha đất/hộ trồng cà phê và đất ở. Nhờ cần cù trong lao động nên khu định cư Sơn Tân không còn hộ đói.
Tấn Phong

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026