Thứ 6, 28/11/2025 09:29:33 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 13:10, 27/06/2014 GMT+7

Phường Phú Đức: Dân kêu ô nhiễm, chính quyền không biết

Thứ 6, 27/06/2014 | 13:10:00 118 lượt xem
BP - Đã nhiều lần người dân sống xung quanh khu vực phản ánh nhưng đến nay, cơ sở sản xuất bún tươi của hộ ông Thượng Văn Nhãn ở khu phố Phú Hòa II, phường Phú Đức (TX. Bình Long) vẫn chưa khắc phục tình trạng gây ô nhiễm môi trường, làm người dân bức xúc.

Chị Trần Thị Thuận ở tổ 5, khu phố Phú Hòa I cho biết: Trước đây, cơ sở sản xuất bún này có đường ống dẫn riêng ra hầm chứa, nhưng đường ống đã bị bể nên nước rò rỉ ra mương thoát nước bên đường chảy ra suối Cầu Đỏ. Hầm chứa được che đậy sơ sài bằng bạt phủ lên mấy tấm tôn. Nhà tôi cách hầm nước thải hơn 10m, mùi hôi tạt vào nhà rất nặng. Vì vậy, quán nước mía của tôi ít khách. Nhà lúc nào cũng phải đóng cửa, rất bất tiện cho sinh hoạt.

Nước thải từ cơ sở sản xuất bún chứa trong hầm không được xử lý gây ô nhiễm môi trường

Trước đây, người dân thường ra suối Cầu Đỏ giặt giũ hay lấy nước về dùng, nhưng nay đã bị ô nhiễm do nước thải từ cơ sở sản xuất bún và rác thải của người dân xả ra. Nhiều hộ dân cho biết, cơ sở sản xuất bún hoạt động khoảng 10 năm nay, hiện sản xuất hơn 1 tấn bún/ngày. Bình thường nước thải có màu trắng đục, bốc mùi hôi thối rất khó chịu. Những lúc nước đọng lâu ngày sẽ chuyển sang màu đen kịt, gặp trời mưa chảy dồn về cuối suối gây ô nhiễm trên diện rộng.

Bà Phạm Thị Hạnh ở tổ 5, khu phố Phú Hòa I, đang sống bên suối Cầu Đỏ nói: Những hộ dân sống hai bên suối bị ảnh hưởng trực tiếp. Nhà tôi có một giếng đào trước đây vẫn dùng ăn uống, nhưng hiện nước ăn phải đi xin do bị ô nhiễm. Họp khu phố, chúng tôi đã kiến nghị nhiều lần nhưng chưa được giải quyết.

Ông Nguyễn Mai Khanh, Phó chủ tịch UBND phường Phú Đức cho biết: “Cơ sở sản xuất bún của hộ ông Thượng Văn Nhãn có giấy phép hoạt động. Đến nay, UBND phường chưa nhận được đơn phản ánh hay kiến nghị bằng văn bản của người dân về tình trạng gây ô nhiễm môi trường từ cơ sở này. Nếu có ô nhiễm, UBND phường sẽ giải quyết theo trình tự thủ tục quy định của pháp luật. Hằng năm, Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã và cán bộ môi trường phường kiểm tra định kỳ các cơ sở sản xuất trên địa bàn để kịp thời xử lý. Đầu năm 2014, Phòng Tài nguyên - Môi trường thị xã đã kiểm tra cơ sở sản xuất bún của ông Nhãn nhưng chưa phát hiện ô nhiễm”. Còn ông Nguyễn Văn Tình, Chủ tịch UBND phường thừa nhận: Người dân có báo qua điện thoại cho tôi và tôi đã nhắc nhở chủ cơ sở này mua thuốc khử mùi hôi từ nước thải.

Theo phản ánh, trước đó hầm chứa nước thải của cơ sở này đầy ứ, người dân đề nghị chủ cơ sở cho hút nhưng đều bị phớt lờ. Khi biết có phóng viên về địa bàn thì trong ngày hôm sau, chủ cơ sở này đã gọi xe đến hút nước thải để xử lý.                               

Hải Châu

  • Từ khóa
49348

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?