Thứ 6, 28/11/2025 09:27:55 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 15:53, 27/06/2014 GMT+7

Nỗi lo mất an toàn lưới điện cao áp vào mùa mưa

Thứ 6, 27/06/2014 | 15:53:00 669 lượt xem
BP - Chi nhánh điện cao thế Bình Phước quản lý vận hành đường dây dài 473km và 6 trạm biến áp với tổng công suất 225MVA. Đường dây và trạm biến áp nhận điện từ 4 nhà máy thủy điện: Thác Mơ, Cần Đơn, Sork Phu Miêng và Đắk Glun. Đây là một mắt xích quan trọng trong cung cấp điện cho tỉnh và các vùng lân cận. Tuy nhiên, thời gian qua, việc vi phạm hành lang an toàn lưới điện (HLATLĐ) đã gây nhiều sự cố, làm thiệt hại cho ngành điện, ảnh hưởng trực tiếp đến cấp điện an toàn, liên tục và phát triển kinh tế của tỉnh.

Hơn 80% chiều dài đường dây 110kV do Chi nhánh điện cao thế Bình Phước (Công ty lưới điện cao thế miền Nam) quản lý đi qua vườn cao su. Nhiều cây cao su cao hơn trụ điện, là cây thân gỗ mềm nên rất dễ gãy, đổ. Do vậy, HLATLĐ cao áp tại khu vực này luôn tiềm ẩn nguy cơ xảy ra sự cố khi mùa mưa đến.

NHỮNG CON SỐ ĐÁNG LO

Từ đầu năm đến nay, Chi nhánh điện cao thế Bình Phước đã thống kê có khoảng 9.360 cây cao su có khả năng gãy, đổ lên đường dây 110kV do chi nhánh quản lý, nhưng hiện mới chặt tỉa được hơn 3.000 cây.

Cao su ngã đổ, va quẹt vào đường dây và bị phóng điện cháy là nỗi lo thường trực tại các đường dây cao áp ở Bình Phước

Khi cây cao su đổ vào đường dây sẽ làm mất điện thời gian dài, tốn nhiều công sức và chi phí xử lý sự cố. Cụ thể, vụ đổ cao su xảy ra lúc 4 giờ sáng ngày 2-4-2014 làm mất điện trên đường dây 110kV Bình Long 2 - XM Bình Phước - Chơn Thành, đơn vị đã phải xử lý gần 10 tiếng. Nguyên nhân do mưa lớn kèm gió lốc làm cây cao su đổ ngoài hành lang gây đứt dây dẫn pha B tại khoảng trụ 378-379. Chi nhánh đã phải tách lèo tại trụ 468 để cung cấp điện kịp thời cho Nhà máy Xi măng Bình Phước. Để đảm bảo điện cho nhà máy hoạt động, chi nhánh phải cô lập đoạn đường dây về hướng Trạm 110kV Chơn Thành, đến ngày 17-4 mới đóng điện.

Đêm 20-4-2014, sự cố nhỏ xảy ra trên đường dây 110kV Bình Long 2 - Dầu Tiếng. Nguyên nhân do diều vướng vào xà trụ 42, khi có mưa giông và lốc làm diều va quẹt vào pha A gây sự cố. Cũng trên tuyến đường điện này, đêm 2-6-2014, tiếp tục xảy ra sự cố mất điện do mưa lớn kèm gió lốc làm đổ cây cao su gây sự cố tại khoảng trụ 378-379. Đến 0 giờ 40 phút ngày hôm sau, chi nhánh mới đóng lại điện đường dây này.

Ý THỨC NGƯỜI DÂN CHƯA CAO

Ông Nguyễn Ngọc Tự, Trưởng phòng Tổng hợp chi nhánh điện cao thế Bình Phước cho biết: “Đơn vị rất khó ngăn ngừa sự cố do cây cao su gãy mà thường chỉ khắc phục khi cây đã đổ lên đường dây. Vì khi xảy ra sự cố người dân mới cho chặt tỉa cây. Đồng thời, hàng cây bên ngoài đã được chặt tỉa thì cây hàng bên trong lại vươn ra chạm vào hành lang”.

Hộ bà Trần Thị Son ở thị trấn Tân Phú (Đồng Phú) có vườn cao su cạnh hành lang đường dây 110kV Phú Giáo (tỉnh Bình Dương) - Đồng Xoài tại khoảng trụ 280-283. Năm 2010, gia đình bà đồng ý nhận tiền hỗ trợ chặt tỉa 87 cây cao su. Sang năm nay, những cây cao su khác vươn ra, chi nhánh đến chặt cành thì gia đình bà Son không cho và yêu cầu hỗ trợ tiền lần nữa. Trước đó, việc hỗ trợ đã được thống nhất là sau này cây mọc lại gây ảnh hưởng tới sự vận hành an toàn của đường dây thì Chi nhánh điện cao thế Bình Phước sẽ chặt tỉa và không hỗ trợ.

Tại ấp Trung Lợi, thị trấn Chơn Thành (huyện Chơn Thành), gia đình ông Võ Văn Nãm có vườn cao su cạnh hai bên hành lang đường dây 110kV Bình Long 2 - Dầu Tiếng tại khoảng trụ từ 1-3. Cao su của gia đình ông Nãm có thể gây sự cố cho đường dây bất cứ lúc nào. Chi nhánh cử cán bộ tới thỏa thuận hỗ trợ thiệt hại để chặt tỉa nhưng gia đình ông Nãm không đồng ý với giá hỗ trợ và không cho chặt.

Không thể ngăn ngừa sự cố, chi nhánh đã có báo cáo gửi UBND huyện Đồng Phú và UBND huyện Chơn Thành nhờ hỗ trợ xử lý. Nhưng đến nay chỉ xử lý được phần cành nhỏ vươn vào hành lang. Ngoài hộ ông Nãm, ở Chơn Thành còn có hộ ông Trần Duy Khánh ở xã Thành Tâm; các hộ ông Đặng Phước Soạn, Nguyễn Văn Sơn, Trần Quan Cừ ở thị trấn Chơn Thành có vườn cao su cạnh hai bên hành lang đường dây 110kV không đồng ý chặt tỉa cành, ngọn cây cao su mà vẫn đòi hỗ trợ tiền. Đây là khoảng trụ mà chỉ từ đầu năm đến nay đã xảy ra hai sự cố do cây cao su gãy gây ra.

“Cây cao su nằm dọc hành lang an toàn các tuyến đường dây 110kV trên địa bàn tỉnh đều có cành, ngọn vi phạm HLATLĐ, cần được chặt tỉa theo đúng quy định về HLATLĐ tại Nghị định số 14/2014/NĐ-CP, ngày 26-2-2014 của Chính phủ. Thời gian tới, chi nhánh tiếp tục phối hợp với chính quyền nơi các đường dây 110kV đi qua để tuyên truyền vận động người dân chặt tỉa cành cao su vi phạm HLATLĐ. Qua đó hạn chế tối đa sự cố do cây cao su ngã đổ gây ra, tránh thiệt hại khó lường về con người và kinh tế” - ông Tự khẳng định.

                         Thanh Thủy

 

 

  • Từ khóa
49347

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?