
Người lao động chưa chủ động yêu cầu doanh nghiệp để được khám sức khỏe định kỳ. (Người lao động Khu công nghiệp Tân Thành, TX. Đồng Xoài được tư vấn sức khỏe)
Người lao động chưa quan tâm sức khỏe chính mình
Anh Hoàng Văn Nhân (32 tuổi), công nhân Khu công nghiệp (KCN) Tân Thành (TX. Đồng Xoài) với thân hình mảnh khảnh đang làm việc cho một công ty chế biến và xuất khẩu gỗ ngạc nhiên khi chúng tôi đặt vấn đề về sức khỏe, bệnh nghề nghiệp. Anh Nhân cho biết: “Vào đây làm chủ yếu kiếm tiền nuôi vợ con chứ chưa nghĩ đến mấy cái đó? Chúng tôi cũng chưa khi nào đi khám sức khỏe định kỳ ở xa bệnh viện và cũng không biết ở đâu có chức năng khám phát hiện bệnh nghề nghiệp. Tôi nghĩ công nhân trong khu công nghiệp này ít người quan tâm tới vấn đề sức khỏe, bệnh nghề nghiệp. Khi có bác sĩ về khám tại công ty thì chúng tôi mới được đo huyết áp, thị lực... nhưng ít lắm”.
|
Theo báo cáo của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, năm 2013, toàn tỉnh có 106/470 cơ sở được đo môi trường lao động. Trong đó, tổng số mẫu đo là 4.975 và tổng số mẫu không đạt tiêu chuẩn cho phép là 476. Phần lớn các mẫu không đạt nằm ở tiêu chuẩn tiếng ồn, độ ẩm, ánh sáng, bụi.
|
Làm việc trong một công ty giày da có hàng ngàn công nhân ở KCN Bắc Đồng Phú, nhưng chị Nguyễn Thị Chinh và những đồng nghiệp cùng dây chuyền ít quan tâm tới sức khỏe nghề nghiệp. Chị cho rằng “chỉ khi nào ốm đau, bệnh nặng thì tự bản thân sẽ đi bệnh viện khám và chữa trị. Công ty có phòng y tế nhưng chỉ khi nào có sự cố sức khỏe ngay tại nơi làm việc, công nhân mới đến gặp y tá để được sơ cứu”.
Công nhân ít quan tâm tới sức khỏe nghề nghiệp của bản thân bởi công tác tuyên truyền từ các cơ quan, ban, ngành còn hạn chế, trong khi hoạt động công đoàn bảo vệ quyền lợi cho người lao động trên lĩnh vực sức khỏe vẫn chưa hiệu quả, chưa là chỗ dựa đáng tin cậy cho người lao động.
Doanh nghiệp cố tình “làm ngơ”
Bác sĩ Tô Đức Sinh, Giám đốc Trung tâm y tế dự phòng tỉnh cho biết: “Hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động ở tỉnh Bình Phước vẫn còn yếu kém. Khi cơ quan chức năng đi kiểm tra các doanh nghiệp, đơn vị sản xuất - kinh doanh thì chủ doanh nghiệp mới miễn cưỡng chấp hành, còn không thì họ “phớt lờ”.
Hằng năm, đoàn kiểm tra liên ngành, trong đó có cán bộ Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh đi kiểm tra môi trường lao động, vệ sinh an toàn thực phẩm... ở các KCN và những doanh nghiệp tư nhân sản xuất - kinh doanh trên địa bàn tỉnh. Trong những lần này, đoàn phát hiện nhiều công ty, doanh nghiệp, nhất là các doanh nghiệp tư nhân đều vi phạm về tiêu chuẩn môi trường lao động. Theo bác sĩ Sinh, ngay khi mới xây dựng, các công ty, doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện những tiêu chí về vệ sinh, ánh sáng, tiếng ồn hoặc độ ẩm...
Chị Hồ Thị Mỹ Trang, nhân viên Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh cho biết: Hằng năm, chúng tôi thực hiện đo đạc môi trường lao động và tư vấn sức khỏe cho người lao động nhưng nhiều doanh nghiệp gây khó dễ. Một số doanh nghiệp từ chối khi chúng tôi tới làm việc, có nơi trốn tránh trách nhiệm khi có dấu hiệu vi phạm môi trường lao động. Một số doanh nghiệp đã được tập huấn, tư vấn quy định đối với người lao động và môi trường lao động nhưng họ cố tình làm ngơ, không áp dụng theo quy định của Bộ Y tế... Cụ thể, trong hai ngày 20 và 27-5, Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh kiểm tra một số doanh nghiệp trên địa bàn hai huyện Bù Đăng và Bù Gia Mập. Kết quả đo kiểm tra môi trường lao động đối với hai công ty tư nhân chế biến điều đều cho thấy vượt tiêu chuẩn tiếng ồn, độ ẩm cho phép của Bộ Y tế, ánh sáng cũng không đạt tiêu chuẩn.
Bác sĩ Sinh cho biết: Thời gian tới, hoạt động chăm sóc sức khỏe người lao động trên địa bàn tỉnh sẽ được tăng cường. Khi có thông tư mới về chức năng của Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh, chúng tôi sẽ thành lập phòng khám đa khoa để tư vấn và chăm sóc sức khỏe cho người lao động. Và khi đó, những doanh nghiệp không nghiêm túc thực hiện các tiêu chí về môi trường lao động của Bộ Y tế sẽ bị xử phạt nghiêm khắc.
Cẩm Liên

Câu lạc bộ thơ tỉnh Bình Phước phấn đấu có 5 tác phẩm phổ nhạc
Chủ tịch nước Lương Cường: Với bộ máy hành chính mới, Hà Nội cần tiên phong đổi mới tư duy quản lý
Toàn văn phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm với nhân dân TPHCM và thông điệp gửi nhân dân cả nước
Lãnh đạo Đảng, Nhà nước dự Lễ công bố các nghị quyết, quyết định sáp nhập đơn vị hành chính
Sổ bảo hiểm xã hội điện tử được cấp chậm nhất là ngày 1-1-2026