Thứ 6, 28/11/2025 11:03:38 GMT+7
Bình Phước, 30°C/27°C - 33°C
aA

Xã hội 08:34, 13/06/2014 GMT+7

Bao giờ người dân ấp Thuận An có đường đi?

Thứ 6, 13/06/2014 | 08:34:00 310 lượt xem
BP - Gần 4 năm qua, 86 hộ dân tổ 3 và tổ 5, ấp Thuận An, xã Thuận Lợi (Đồng Phú) không có đường đi dù UBND tỉnh đã ban hành Quyết định số 1888/QĐ-UBND, ngày 13-8-2010 về phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình hệ thống kênh mương nội đồng thuộc công trình hệ thống thủy lợi hồ Đồng Xoài.

Theo Quyết định số 1888, ấp Thuận An có 2 tuyến đường giao thông vùng lòng hồ là đường tránh ngập tại tổ 3 và tổ 5. Đồng thời trên tuyến sẽ xây dựng thêm 2 cây cầu qua suối Cạn. Thời gian thực hiện từ năm 2010 đến 2014. Tuy nhiên, đến nay dự án vẫn chưa được triển khai, khiến việc đi lại của người dân gặp nhiều khó khăn.

Được biết, trong khoảng đầu những năm 80, khi lòng hồ Đồng Xoài chưa tích nước, người dân tổ 3, tổ 5 ở ven vành đai lòng hồ tự đóng góp làm đường và 1 cây cầu. Nhưng sau khi dự án ngăn bờ đập lòng hồ thì tuyến đường và cây cầu bị ngập hoàn toàn, người dân không còn đường đi. Một số hộ đã cho ấp mượn đất, mở đường để người dân qua lại.

Theo Quyết định số 1888/QĐ-UBND, ngày 13-8-2010 của UBND tỉnh, ấp Thuận An sẽ có 2 tuyến đường giao thông vùng lòng hồ, gồm đường tránh ngập tại tổ 3 dài 174,29m và đường tránh ngập tại tổ 5 dài 285,32m. Trên mỗi tuyến xây dựng 1 cây cầu qua suối Cạn với tổng chiều dài 29m, kết cấu sỏi đỏ dày 20cm, cầu rộng 4,4m, dầm thép liên hợp, mặt cầu bằng bê tông cốt thép.

Khoảng cuối tháng 1-2014, do nhu cầu sử dụng đất vào việc sản xuất nên gia đình bà Thừa Thị Sinh, một trong 3 hộ dân cho ấp mượn đất làm đường tạm, đã rào chắn lại. Bà Sinh cho biết, ngoài gia đình bà còn có gia đình ông Dõng và gia đình bà Sen cũng cho ấp mượn đất từ năm 2008 để làm đường tạm cho bà con tổ 3 và tổ 5 đi lại.

Ông Lưu Văn Trung, Ấp trưởng ấp Thuận An cho biết: Theo Quyết định số 1888, thời gian triển khai dự án từ 2010 đến 2014 phải xong, nhưng đến nay đã gần hết quý 2/2014 đường và cầu vẫn chưa làm. Số hộ cho mượn đất làm đường đi nay rào lại, bà con phải đi tắt trong lô. Trước đây chỉ khoảng 15-20 phút là ra đến đường liên thôn, giờ đi cả tiếng mới ra được. Cực nhất là các em học sinh. Không có đường đi, mọi hoạt động và sinh hoạt của người dân gặp rất nhiều khó khăn. Hiện 86 hộ dân của 2 tổ gần như bị cô lập.

Rất mong các cấp có thẩm quyền nhanh chóng vào cuộc để người dân có đường lưu thông khi mùa mưa đang tới.

Phạm Quang

  • Từ khóa
49276

Ý kiến ()

0 / 500 ký tự
Đang tải dữ liệu
Năm 2023 Bình Phước đứng thứ bao nhiêu xếp hạng chuyển đổi số cấp tỉnh, thành cả nước?